Chủ tịch Quốc hội tri ân các liệt sỹ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi

Nhật Anh

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, viếng các nghĩa trang liệt sỹ và dự Lễ Khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Sáng 28/4, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Công trình được hoàn thành đúng dịp Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tri ân các liệt sỹ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Ảnh: Nhật Anh).

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng từ năm 2002, đến năm 2010, công trình được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Do điều kiện đầu tư ban đầu còn hạn chế, trải qua thời gian, khu lưu niệm dần xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu tiếp đón cán bộ, nhân dân và du khách.

Tỉnh Quảng Trị đã đề xuất và được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng.

Dự án tập trung vào các hạng mục: Bảo quản, tu bổ, phục hồi nhà lưu niệm; nâng cấp nhà trưng bày - tưởng niệm; xây dựng nhà quản lý và đón tiếp, cổng chính, bia di tích, bến sông, hệ thống kè, sân vườn, điện, nước, chiếu sáng...

Các hạng mục được thiết kế hài hòa với không gian văn hóa bản địa, đảm bảo công năng tiếp đón khách, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị gốc của di tích, lưu giữ dấu ấn cuộc đời Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Chủ tịch Quốc hội tri ân các liệt sỹ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi - 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Ảnh: Nhật Anh).

Tổng Bí thư Lê Duẩn, tên thật là Lê Văn Nhuận (SN 7/4/1907) trong một gia đình có truyền thống yêu nước, trọng nhân nghĩa và hiếu học tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã để lại cho Đảng, cho dân tộc một di sản vô cùng quý báu - đó là lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân; tầm cao trí tuệ, tài năng tổ chức, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo; đức tính gần gũi, chan hòa, một trái tim đầy nhân ái, và một niềm tin tất thắng vào tiền đồ của dân tộc, kể cả trong những hoàn cảnh gian nan, thử thách khốc liệt nhất.

Chủ tịch Quốc hội tri ân các liệt sỹ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi - 3

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui (Ảnh: Lê Minh).

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui (102 tuổi, trú xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Thăm hỏi và tặng quà mẹ Đào Thị Vui, Chủ tịch Quốc hội ân cần động viên, hỏi thăm sức khỏe và đời sống của Mẹ, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn, những hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng.

Tại Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tri ân các liệt sỹ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi - 4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến viếng, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Lê Minh).

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 20.000 liệt sỹ.

Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ là biểu tượng của lòng yêu nước bất khuất, tinh thần kiên cường, để thế hệ trẻ học tập, tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.