Huyện biên giới mỗi năm "hút" gần 500 tỷ đồng từ nước ngoài

Nguyễn Phê Nguyễn Tùng

(Dân trí) - Nhiều năm nay, huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) có những bứt phá trong công tác giải quyết việc làm, không ít hộ thoát nghèo nhờ đi lao động ở nước ngoài.

Quế Phong, một huyện biên giới thuộc tỉnh Nghệ An, nơi dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong đời sống nhờ vào lao động đi làm việc ở nước ngoài. Với công tác tuyên truyền và giải quyết việc làm hiệu quả, nhiều hộ dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên giàu có.

Ông Nguyễn Văn Thảo, trú tại xóm Phong Quang, xã Mường Nọc, chia sẻ: "Nhờ đi làm việc ở nước ngoài mới có nhà to đẹp thế này. Ở nhà làm ruộng thì ăn cũng không đủ, nói gì đến làm nhà mới, mua xe máy mới".

Huyện biên giới mỗi năm hút gần 500 tỷ đồng từ nước ngoài - 1

Ngôi nhà anh Giang, ở xã Mường Nọc vừa xây xong hết 800 triệu đồng từ tiền đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Gia đình ông Thảo có hai con trai, anh Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Cường, đang làm việc ở Nhật Bản và gửi về đều đặn 40 triệu đồng mỗi tháng. "Con gửi tiền về có vốn nên vợ chồng tôi đầu tư làm trang trại, trồng mía, trồng keo và lúa", ông Thảo cho biết.

Cách nhà ông Thảo không xa là nhà anh Nguyễn Thành Giang, cũng ở xóm Phong Quang. Anh Giang vừa từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về và đang xây nhà.

Anh Giang chia sẻ: "Thấy trong bản có nhiều người đi nước ngoài làm ăn được nên nhà tôi cũng vay ngân hàng chính sách xã hội để đi. Sau khi làm việc ở Đài Loan một thời gian, vợ tôi cũng sang đó làm. Giờ nhà gần xong rồi, tôi dự tính sẽ đi Hàn Quốc làm việc tiếp".

Huyện biên giới mỗi năm hút gần 500 tỷ đồng từ nước ngoài - 2

Anh Giang cho biết, làm xong nhà sẽ đi Hàn Quốc làm việc tiếp (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Ông Quang Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Mường Nọc, cho biết: "Toàn xã có 147 người đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. 6 tháng đầu năm 2024, xã có 17 người đã đi làm việc ở nước ngoài".

Không chỉ xã Mường Nọc, ở huyện Quế Phong, hầu hết các xã đều có người đi làm việc ở nước ngoài. Gia đình chị Ngân Thị Thành ở bản Đô, xã Châu Kim, cũng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang nhờ tiền chồng gửi về từ Đài Loan.

"Trước đây làm ruộng nghèo lắm, không đủ tiền cho con ăn học. Giờ mỗi tháng anh gửi về đều đặn 25 triệu đồng, chúng tôi đã trả hết nợ và làm nhà mới", chị Thành chia sẻ.

Bà Lô Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Kim, cho biết: "Xã có 83 người đang làm việc ở nước ngoài. Hàng tháng, họ gửi tiền về xây dựng gia đình rất tốt. Đi làm việc ở nước ngoài là con đường giảm nghèo nhanh và bền vững. Xã luôn tuyên truyền và vận động mạnh về việc này".

Huyện biên giới mỗi năm hút gần 500 tỷ đồng từ nước ngoài - 3

Diện mạo huyện Quế Phong thay đổi hằng ngày nhờ ngoại tệ gửi về từ nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Ông Lô Minh Điệp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quế Phong, cho biết: "Toàn huyện có khoảng 1.700 người đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông.

Nguồn ngoại tệ gửi về rất ổn định, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Mỗi năm một lao động gửi về gia đình khoảng 250-300 triệu đồng, với 1.700 người, lượng tiền gửi về gần 500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cải cách hành chính để người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuận lợi hơn".