1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 600 lái đò ở di sản Tràng An không có hợp đồng lao động hàng chục năm qua

Thái Bá

(Dân trí) - Nhiều năm qua, hơn 600 người chèo đò chở khách tham quan khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình) không được ký hợp đồng lao động, không có bảo hiểm...

Ngày 9/7, Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, chủ đầu tư khu du lịch vừa có thông báo về việc thực hiện ký hợp đồng lao động với những người chèo đò chở khách tại khu du lịch.

Theo thông báo của chủ đầu tư Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động gửi cơ quan hữu quan tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư, UBND xã Ninh Hải và bà con lái đò, từ ngày 9/7, tất cả những người chèo đò chở khách tại khu du lịch sẽ ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản khu du lịch là doanh nghiệp Xuân Trường.

Hơn 600 lái đò ở di sản Tràng An không có hợp đồng lao động hàng chục năm qua - 1

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, hiện có hơn 600 người chèo đò chở khách chưa được ký hợp đồng lao động (Ảnh: Thái Bá).

Toàn bộ chi phí khám sức khỏe cho người lao động, doanh nghiệp chủ quản sẽ chi trả. Người lao động khi ký hợp đồng nếu không có giấy khám sức khỏe (của cơ quan y tế có thẩm quyền) thì doanh nghiệp sẽ không tiếp nhận làm việc.

Cũng theo vị đại diện Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu du lịch hiện có trên 600 người dân xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư làm nghề chèo đò chở khách du lịch. Nhiều năm qua, số lao động này chưa được ký hợp đồng lao động để thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

"Việc các lái đò không ký hợp đồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của họ. Bởi nghề chèo đò chở khách du lịch tại đây là nghề nặng nhọc, phải làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục giữa thời tiết mưa nắng thất thường, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng. Người chèo đò phải có sức khỏe tốt mới đảm đương được công này, giúp du khách tham quan trọn chuyến hành trình", vị đại diện nói.

Hơn 600 lái đò ở di sản Tràng An không có hợp đồng lao động hàng chục năm qua - 2

Nghề chèo đò chở khách là nghề khó nhọc, làm việc liên tục trong nhiều giờ dưới thời tiết nắng mưa thất thường (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện Doanh nghiệp Xuân Trường cho biết thêm, những năm qua doanh nghiệp được UBND tỉnh Ninh Bình giao chủ quản Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Tuy nhiên, hàng trăm lao động tại đây chưa được doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động, điều này là chưa đúng với luật lao động.

Để đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe cho người chèo đò và khách du lịch, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo luật lao động hiện hành, chủ đầu tư khu du lịch quyết định ký hợp đồng lao động với các lái đò.

Khi ký hợp đồng lao động, người lái đò sẽ được hưởng lương, chế độ thưởng, đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ đúng theo quy định…

Hơn 600 lái đò ở di sản Tràng An không có hợp đồng lao động hàng chục năm qua - 3

Các lái đò sẽ được ký hợp đồng lao động, các quyền lợi sẽ được đảm bảo (Ảnh: TB).

Vị đại diện doanh nghiệp này cho hay, nhằm giúp người lao động sau khi ký hợp đồng lao động sớm ổn định công việc, những tháng đầu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để ổn định đời sống.

"Sau khi ký hợp đồng lao động, người lái đò sẽ gắn bó với công việc ổn định hơn, góp phần cho du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở nên an toàn, thân thiện trong lòng du khách trong và quốc tế", vị đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, từ ngày 9/7, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động nằm trong di sản thế giới Tràng An tạm dừng đón khách cho đến khi có thông báo trở lại.

Hơn 600 lái đò ở di sản Tràng An không có hợp đồng lao động hàng chục năm qua - 4

Hàng trăm chiếc đò ngừng hoạt động khi khu du lịch đóng cửa (Ảnh: TB).

Ban quản lý Khu du lịch này cho biết, việc tạm dừng đón khách để tiến hành các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị di sản Quần thể danh thắng Tràng An theo kế hoạch quản lý. Đồng thời, thực hiện việc sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đón, tiếp khách cho bà con lái đò tại khu du lịch.