1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Doanh nghiệp lờ hợp đồng lao động, công nhân nhất loạt đình công

Cuộc đình công xảy ra sáng nay 11.3 tại nhà máy của Công ty Kim Mạnh Hùng, tai phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Công ty này do người Hàn Quốc quản lý.


Công nhân đình công, không chịu vào xưởng làm việc

Công nhân đình công, không chịu vào xưởng làm việc

Hàng trăm công nhân đình công với lý do tăng ca nhiều, làm việc ở đây đã lâu mà không có hợp đồng lao đồng. Anh Vũ Đức Hiền (29 tuổi) vào làm công nhân cho công ty này từ tháng 6 2014 đến nay cho biết tới nay anh vẫn không có hợp đồng lao động và không được quyền lợi chính sách nào nào hết ngoài tiền lương. Anh Hiền nói rằng hiện doanh nghiệp này có khoảng hơn 200 công nhân, chuyên sản xuất túi xách và ví.

Ông Vũ Thế Hải, cán bộ Công đoàn thị xã Long Khánh, người phụ trách trực tiếp công đoàn của các doanh nghiệp địa bàn thị xã Long Khánh cho biết hiện ở Công ty Kim Mạnh Hùng chỉ có 21 người có hợp đồng lao động, có bảo hiểm xã hội.

Theo motthegioi.vn