1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

An Giang:

DN khó khăn vì Covid-19 nhưng vẫn thưởng Tết cho công nhân

(Dân trí) - Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, tuy nhiên các DN vẫn giành kinh phí để thưởng tết cho công nhân.

Năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội, đời sống, sinh hoạt của nhân dân, người lao động.

Gần 80 DN trong tỉnh, nhất là các doanh nghiệp ngành nghề thủy sản, du lịch, dệt may gặp khó khăn về nguyên liệu, đơn hàng đã giảm giờ làm; giảm tiền lương, bố trí lao động luân phiên; tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc; chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều này đã tác động không nhỏ đến đời sống, việc làm, thu nhập của khoảng 22.000 công nhân, người lao động trong toàn tỉnh.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

DN khó khăn vì Covid-19 nhưng vẫn thưởng Tết cho công nhân - 1

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến doanh nghiệp, công nhân lao động, nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời từ gói 62.000 tỷ đồng và sự quan tâm của các ngành chức năng đã giúp DN, người lao động giảm bớt phần nào khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang ký kết chương trình ưu đãi giảm giá với 23 đơn vị, doanh nghiệp (chơi giải trí, du lịch, mua sắm hàng hóa tiêu dùng từ 5% - 30%. Kết quả, có trên 59.000 lượt đoàn viên tham gia thụ hưởng với số tiền hưởng lợi trên 9 tỷ đồng.

DN khó khăn vì Covid-19 nhưng vẫn thưởng Tết cho công nhân - 2

Dịp Tết Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp với ngành chức năng tặng 4.500 phần quà đến người lao động thuộc diện khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, dù năm 2020, nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các DN đều giành nguồn kinh phí để hỗ trợ, thưởng Tết cho công nhân, xem đây là cách để khuyến khích và giữ chân người lao động

Dịp Tết Tân Sửu này, Liên đoàn Lao động tỉnh và cấp huyện sẽ tặng 4.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh, khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và con đoàn viên... tăng hơn 3.000 phần quà so với năm 2020) và trao tặng 7 căn mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, còn Tổ chức chương trình "Tết Sum vầy (dự kiến ngày 25/01 - 7/2/2021 (nhằm ngày 13/12 al đến 26/12 al) với khoảng hơn 1.000 công nhân lao động tham dự, nhằm tạo không khí vui tươi, nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch bệnh an toàn, đầm ấm, với phương châm "tất cả đoàn viên, người  lao động đều có Tết".