Cà Mau:

Đi làm việc ở nước ngoài: Nghề điều dưỡng lương cao nhưng ít người tham gia

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Nhu cầu tuyển lao động đi làm nghề điều dưỡng ở nhiều nước khá cao. Nhưng ở Cà Mau thời gian qua, nguồn cung nhân lực đáp ứng cho nhu cầu này còn khiêm tốn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, cho biết: "Thời gian qua việc đăng ký tham gia xuất khẩu lao động các ngành, nghề số lượng còn rất khiêm tốn và ngành điều dưỡng cũng không ngoại lệ".

Trường đã phổ biến nhiều thông tin cho sinh viên đi làm ở Nhật Bản. Nhưng từ năm 2017 đến nay, Trường chỉ có 9 sinh viên tham gia xuất khẩu lao động.

Theo ông Hạnh, yếu tố thiếu tiền để chi phí đi làm việc ở nước không phải nguyên nhân chính. Qua kết quả khảo sát cho thấy, đối tượng thuộc gia đình khó khăn lại đồng ý đi cao hơn gia đình không khó khăn. 

Đi làm việc ở nước ngoài: Nghề điều dưỡng lương cao nhưng ít người tham gia - 1

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau (Ảnh: CTV).

"Sinh viên không muốn đi làm việc ở nước ngoài vì khó khăn trong giao tiếp ngoại ngữ. Do trong chương trình học, sinh viên không được đào tạo ngoại ngữ theo yêu cầu xuất khẩu lao động", ông Hạnh nêu thêm lý do.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau phân tích, ngoại ngữ vẫn là một rào cản lớn khi xuất khẩu lao động. Trong công tác đào tạo hiện nay, phần lớn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đào tạo ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu đi làm việc ở nước sở tại, chủ yếu chỉ đào tạo tiếng Anh và theo khung chương trình khiến phát sinh lãng phí.

Ngoài ra, việc đào tạo chuyên môn cũng chưa được đối tác công nhận. Các trang thiết bị đào tạo chưa gắn với thực tế, đội ngũ giáo viên chưa am hiểu công việc lao động phục vụ ở các nước sở tại. Từ đó, công tác giảng dạy không gắn với thực tiễn. Do vậy, khi được tuyển chọn các doanh nghiệp phải tổ chức đào tạo lại, làm lãng phí và tốn nhiều thời gian.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, qua khảo sát cho thấy nhu cầu ngành điều dưỡng trong và ngoài nước đang ngày càng phát triển. Lực lượng điều dưỡng trong nước của nhiều quốc gia không đáp ứng đủ khả năng cung ứng. Do đó, các nước này cần tuyển lực lượng lao động từ các nước khác, trong đó có Việt Nam. 

Được biết, mức lương của ngành điều dưỡng ở nhiều nước khá cao, như: Lương của điều dưỡng ở Canada là hơn 4 tỷ đồng/năm, Mỹ vào khoảng 45.000 USD/năm, Úc vào khoảng 80 triệu đồng/tháng, Đức khoảng 2.000 EU/tháng, Nhật Bản khoảng 30 triệu đồng/tháng….

"Đặc biệt ở những quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Canada… Tình trạng thiếu điều dưỡng viên đang diễn ra nghiêm trọng, riêng con số thống kê ở Mỹ lên tới 500.000 người", ông Hạnh thông tin.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngành điều dưỡng, với những khó khăn đã được nêu ra, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau cho rằng, cần có chính sách đồng bộ trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ vay từ ngân hàng chính sách đảm bảo đủ chi phí cho sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời trong công tác đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn, chú trọng các ngành trọng điểm phục vụ xuất khẩu lao động, cũng như chương trình ngoại ngữ phù hợp với công việc và từng thị trường lao động cụ thể.