Đà Nẵng gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng
(Dân trí) - Tại buổi gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng, Đà Nẵng đã trao 100 phần quà để thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Đà Nẵng tri ân người có công, gia đình chính sách
Ngày 25/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930-28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975-29/3/2025).
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Trung, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, bày tỏ niềm vui khi được tham dự buổi gặp mặt ý nghĩa này.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt (Ảnh: Bùi Minh).
Ông Trần Ngọc Trung chia sẻ: "Đây là nguồn động viên và sự ghi nhận của Đảng bộ đối với chúng tôi nên rất phấn khởi. Hôm nay vui nhất là được gặp lại đồng chí, đồng đội, gặp những bà mẹ trước đây trực tiếp nuôi dưỡng, che chở để mình đi làm cách mạng".
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời tri ân, thăm hỏi ân cần đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu.
Chủ tịch thành phố đề nghị các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
"Đó không chỉ là tình cảm, vinh dự mà còn là bổn phận, trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc", ông nhấn mạnh.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 18.225 liệt sỹ, 1.856 thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, 13.364 người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, 11.539 thương binh (có 6.746 người đang hưởng trợ cấp) và 3.387 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 65 mẹ còn sống).
Thành phố cũng có trên 100.000 lượt người có công được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đến nay, có hơn 16.700 lượt đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng, với kinh phí chi trả gần 46 tỷ đồng.
Những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của thành phố Đà Nẵng. Ngoài những chính sách của Trung ương, thành phố đã ban hành một số chính sách đặc thù riêng nhằm nâng cao mức sống cho người có công.
Tại buổi gặp mặt cũng đã diễn ra chương trình giao lưu, chia sẻ những câu chuyện lịch sử, kỷ niệm về một thời hoa lửa của các anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh với thế hệ trẻ. Dịp này, ban tổ chức trao 100 phần quà tới các đại biểu tham dự.
Bí thư Thanh Hóa thăm, tặng quà gia đình chính sách
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (3-4/4/1965-3-4/4/2025), ngày 25/3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Doãn Anh đã đến thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (79 tuổi) và bà Lê Thị Nguyện (75 tuổi), em ruột và người thờ cúng liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Dung tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (Ảnh: Thu Hương).
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến và hy sinh to lớn của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển cùng các liệt sỹ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, đánh tan âm mưu của đế quốc Mỹ nhằm khóa chặt tuyến giao thông huyết mạch, cắt đứt sự chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca, niềm tự hào của quân và dân Thanh Hóa cũng như quân dân cả nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Ông Nguyễn Doãn Anh khẳng định rằng Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của thế hệ đi trước, của những anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng, cấp ủy và chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa" với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc. Đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công với cách mạng.
Bí thư Tỉnh ủy mong rằng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển và thân nhân các gia đình liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu ra sức đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Bùi Minh - Thu Hương