1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Định:

Cử nhân bỏ việc ở phòng lạnh về quê nuôi cá cảnh, tháng lãi hàng chục triệu

Doãn Công

(Dân trí) - Bỏ phố về quê nuôi cá cảnh, 2 lần thất bại nhưng quyết không bỏ cuộc, anh Trần Minh Vương, 31 tuổi, ở Bình Định đã thu lãi ổn định mỗi tháng trên 10 triệu đồng.

Về quê để có điều kiện chăm sóc bố mẹ

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Trường ĐH Quy Nhơn, anh Vương rời quê nhà ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định vào TPHCM và làm nhân viên cho một công ty tư nhân.

Sau 1 năm làm việc ở thành phố, dù công việc đúng chuyên ngành, thu nhập tương đối ổn định, nhưng không có dư để tích lũy, quan trọng hơn là nghĩ đến ba mẹ ở nhà, anh Vương quyết định bỏ phố về quê nuôi cá.  

"Tôi là con út, các anh chị đã lập gia đình và sống xa quê nên tôi luôn nghĩ đến ba mẹ những lúc trái gió, trở trời không ai chăm sóc nên quyết định về quê lập nghiệp", anh Vương bộc bạch.

Cử nhân bỏ việc ở phòng lạnh về quê nuôi cá cảnh, tháng lãi hàng chục triệu - 1

Các hồ nuôi cá cảnh của anh Vương được xây bằng gạch lót bạt vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi khi di dời hay tách đàn (Ảnh: Bảo Sương).

Chia sẻ về quyết định về quê nuôi cá cảnh, anh Vương nói: "Từ nhỏ tôi đã thích nuôi cá cảnh. Đến khi vào TPHCM làm việc, có thời gian nghỉ là tôi đi tham quan, tìm hiểu nhiều mô hình nuôi cá cảnh. Tôi choáng ngợp với nhiều loài cá cảnh tuyệt đẹp và đam mê càng trỗi dậy. Lúc đó, tôi nghĩ người ta làm được thì mình làm được nên đã quyết định về quê, bàn bạc với cha mẹ để đầu tư nuôi cá cảnh".

Cử nhân bỏ việc ở phòng lạnh về quê nuôi cá cảnh, tháng lãi hàng chục triệu - 2

Trung bình mỗi tháng các hồ cá cảnh đem lại thu nhập cho gia đình anh Vương trên 10 triệu đồng tiền lãi (Ảnh: Bảo Sương).

Tháng 9/2017, khi từ TPHCM về Bình Định, anh Vương không quên mang theo những cặp cá giống đầu tiên về quê để nuôi trong thùng xốp.

"Người thân, bạn bè tôi hay tin tôi nghỉ việc về quê làm kinh tế bằng nghề nuôi cá cảnh ai cũng bất ngờ, có người cho rằng đó là ý tưởng không khả thi. Chỉ bố mẹ tôi ủng hộ vì tôi đã về quê sống cùng nên ông bà rất vui", anh Vương chia sẻ.

Phá 400 trụ tiêu kém hiệu quả để lấy đất xây ao nuôi cá

Khi anh Vương trình bày ý tưởng về việc nuôi cá cảnh, ông Trần Hòa (65 tuổi, cha ruột anh Vương) ủng hộ bằng việc phá bỏ hơn 400 trụ tiêu sau vườn kém hiệu quả, nhường đất cho con làm trang trại.

Cử nhân bỏ việc ở phòng lạnh về quê nuôi cá cảnh, tháng lãi hàng chục triệu - 3

Các loại cá cảnh của anh Vương không chỉ bán tại địa phương mà cả các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi (Ảnh: Bảo Sương).

Ban đầu, anh Vương nuôi cá tạm trong những thùng xốp, sau đó mới đầu tư đào ao, lót bạt nuôi cá cảnh. Tuy nhiên, 2 lứa cá cảnh đầu tiên do lạ nước, khí hậu, dịch bệnh và anh Vương chưa có nhiều kinh nghiệm nên chết nhiều, khiến anh thua lỗ mấy chục triệu đồng.

"Lúc đó tôi chán nản, dù số tiền chưa phải quá lớn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bỏ cuộc thì phụ lòng ba mẹ, mất niềm tin với bạn bè. Ngã ở đâu phải đứng lên ở đó, tôi quyết định mạo hiểm lần nữa", anh Vương nói.

Lần này, anh Vương đầu tư hơn 100 triệu đồng thuê công san lấp tất cả các hồ nuôi cũ trước đó. Sau đó, mua hơn 15.000 viên gạch xây hồ, mỗi hồ khoảng 2m2, xây liền kề với nhau rồi lót bạt để thả nuôi. Cách làm này tiết kiệm chi phí, tiện lợi khi di dời hay chia tách đàn.

Cử nhân bỏ việc ở phòng lạnh về quê nuôi cá cảnh, tháng lãi hàng chục triệu - 4

Với cá cảnh nguồn nước phải đảm bảo sạch (Ảnh: Bảo Sương).

Thành công sau những lần thất bại và rút kinh nghiệm, từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi tháng anh bán cá cảnh thu lãi hơn 10 triệu đồng. Hiện anh Vương cung cấp nguồn cá cảnh không chỉ bán cho khách trong tỉnh mà ở cả các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi.

"Để cá sinh trưởng, phát triển tốt, ngoài chất lượng giống cá thì nguồn nước phải đảm bảo sạch, quản lý nhiệt độ bể nuôi phù hợp. Chế độ ăn cũng không kém phần quan trọng, cần đa dạng, bổ sung thức ăn tươi sống như trùn quế", anh Vương chia sẻ.

Hiện trang trại nuôi cá cảnh của anh Vương đã phát triển gần 200 hồ, với số lượng ước trên 15.000 con, gồm 8 dòng cá có nguồn gốc trong và ngoài nước đã thuần hóa như cá song kiếm, cá cánh buồm, cá cánh tiên, cá betta, cá hạt lựu, cá 7 màu, cá lia thia, cá xiêm.

Thời gian tới, anh Vương dự kiến sẽ nhập thêm những dòng cá cảnh mới nhất như cá Dumbo, loại có màu đỏ rực từ phần vây tới đuôi; cá rồng xanh, đỏ, tím.

Cử nhân bỏ việc ở phòng lạnh về quê nuôi cá cảnh, tháng lãi hàng chục triệu - 5

Anh Phan Công Hoàng, Bí thư đoàn phường Hoài Tân (bìa trái) đánh giá cao mô hình nuôi cá cảnh của anh Vương (Ảnh: Bảo Thoa).

Anh Vương chia sẻ, công việc nuôi cá cảnh tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với những người lớn tuổi. Hiện ngoài nghề nuôi cá, anh còn đầu tư trồng thêm cây cảnh, chủ yếu là cây mai vàng Bình Định, hoa giấy để gia đình có thêm thu nhập, ba mẹ anh đỡ phải làm công việc đồng áng cực nhọc khi tuổi cao sức yếu.

Gương thanh niên làm kinh tế giỏi

Anh Phan Công Hoàng, Bí thư Đoàn phường Hoài Tân, nhận định: Trang trại nuôi cá cảnh của anh Vương có thể nói là mô hình mới lạ nhất ở phường Hoài Tân nói riêng, thị xã Hoài Nhơn nói chung với nhiều chủng loại và quy mô hồ nuôi cũng khá lớn.

Có thành quả như ngày hôm nay, anh Vương đã trải qua thất bại nhưng với sự kiên trì dám nghĩ, dám làm đã giúp anh hiện thực hóa được ước mơ của mình trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Theo anh Hoàng, anh Vương hiện là Phó Bí thư đoàn thanh niên khu phố Giao Hội 2, ngoài làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương và được Liên hiệp thanh niên thị xã Hoài Nhơn tuyên dương.

Bảo Sương