1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vĩnh Long:

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Từ một ổ dế mua cách đây 6 năm, ông Lê Thanh Tường đã kiên trì tăng đàn, gầy dựng trại dế quy mô hơn 30 chuồng. Mỗi tháng ông xuất bán trên 400kg dế thịt, lãi từ hơn 20 triệu đồng.

Nói về nghề nuôi dế giống, dế thương phẩm ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phải nhắc đến ông Lê Thanh Tường (49 tuổi) bởi ông là nông dân đầu tiên của địa phương thành công từ mô hình nuôi dế và đang bao tiêu dế thịt ở nhiều tỉnh miền Tây. 

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 1

Ông Tường kiếm hơn 20 triệu đồng/tháng nhờ nuôi dế siêu nhàn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nông dân sống nhàn, lãi cao nhờ nuôi dế (Clip: Bảo Kỳ)

6 năm trước, trong một lần tình cờ xem mô hình nuôi dế trên Youtube, ông liền đặt mua một ổ dế giống (khoảng 1kg), giá 100.000 đồng về nuôi thử.

Dế được ông Tường chọn nuôi là dế thái vàng, có ưu điểm lớn nhanh, sức đề kháng cao, thích nghi tốt khi thời tiết thay đổi nóng/lạnh và tỷ lệ hao hụt thấp. Dế có kích thước đồng đều, thịt béo. Đặc biệt, loại dế này đã được thuần hóa nên khi nuôi nhốt theo quy mô chuồng trại vẫn phát triển tốt, ít bệnh. 

"Trước đó, tôi có nuôi thử một số giống dế đồng như dế than, dế lửa nhưng nuôi được thời gian ngắn thì dế bị tụ huyết trùng. Sau này tôi tìm được nguồn giống chất lượng nên quyết định đầu tư chi phí tăng đàn", ông Tường cho hay. 

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 2

Con dế rất dễ nuôi, chỉ cần nơi thoáng mát là dế có thể sinh sống được (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ban đầu, ông Tường làm chuồng khá đơn giản, dùng tấm nilong dựng bốn vách, cố định bằng tre, mỗi chuồng diện tích 2m2, mật độ thả nuôi 2 ổ dế (600g/ổ).

Tuy nhiên, chuồng dễ bị chuột cắn phá, hạn sử dụng ngắn, nên 3 năm nay ông Tường chuyển sang làm trại bằng tôn, mặt bên trong miệng chuồng cách xuống một gang tay được dán lớp băng keo dính ngăn không cho dế chui ra ngoài. 

"Thức ăn của dế rất dễ tìm như lá, thân khoai mì, lá chuối, xác mía, lục bình và thêm ít thức ăn công nghiệp để tăng trọng. Chi phí cho ăn chỉ chiếm 20% thôi nên lợi nhuận khá ổn so với các nghề chăn nuôi khác", ông chủ trại dế nói thêm. 

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 3

Thức ăn của dế rất đơn giản như lá chuối, lá khoai mì và thức ăn công nghiệp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 4

Dế nuôi tầm 32-37 ngày thì xuất bán dế thịt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dế nuôi tầm 35 ngày là có thể sinh sản. Để thuận tiện cho dế đẻ ông Tường còn làm sẵn khay đẻ nhân tạo bằng xơ dừa ẩm, trong 24 giờ phải lấy khay ra mới xử lý làm giống.

Trong 12 ngày đầu kể từ khi trứng dế nở là thời điểm quan trọng nhất vì đường ruột dế con còn yếu, nếu xịt nước nhiều dế dễ chết, tốt nhất chỉ nên phun sương. Dế nuôi từ 32 đến 37 ngày có thể xuất bán thương phẩm, mỗi chuồng có thể thu hơn 30kg dế thịt. 

"Vài năm trở lại đây, tôi nhận bao tiêu dế thịt cho bà con các tỉnh miền Tây. Khi dế đẻ, tôi giao ổ trứng cho người dân nuôi, đợi dế lớn thì thu mua lại với giá 50.000 đồng/kg", ông Tường chia sẻ. 

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 5

Khay đẻ nhân tạo bằng xơ dừa ẩm, trong 24 giờ phải lấy khay ra mới xử lý làm giống (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ một chuồng dế nho nhỏ, sau 6 năm, ông Tường đã nâng cấp thành trại dế hơn 30 chuồng. Trung bình mỗi tháng ông xuất bán trên 400kg dế chim (dế làm mồi câu, cho chim ăn) và dế cấp đông (dế thịt, để chế biến thành thức ăn), tiêu thụ chủ yếu ở miền Trung, miền Bắc. Với mức giá dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, lão nông bỏ túi trên 20 triệu đồng/tháng. 

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 6

Dế con mới đẻ nuôi trong 12 ngày thành dế giống (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 7

Ngoài dế, ông Tường còn nuôi bọ cạp sinh sản (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chỉ 100.000 đồng mua dế giống, lão nông thu lãi hơn 20 triệu mỗi tháng - 8

Bọ cạp giống được ông Tường bán với giá 35.000 đồng/con (Ảnh: Bảo Kỳ).