1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bán hơn một triệu con ếch giống mỗi năm, thu lãi đậm

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cải tạo mấy công ruộng thành gần 30 bể bạt để ươm ếch giống, trung bình mỗi bể một tháng cho lãi một đến 2 triệu đồng. Nhờ số lượng ếch nuôi lớn, anh Hồng thu lãi đậm.

Anh Ngô Minh Hồng (46 tuổi, ngụ tại ấp 3 xã Tân Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp) hiện là chủ một cơ sở sản xuất ếch giống lớn trong vùng. Mỗi năm, anh Hồng xuất ra thị trường trên một triệu con ếch giống, bán đi khắp các tỉnh miền Tây.

Bán hơn một triệu con ếch mỗi năm, anh nông dân miền Tây lãi đậm

Anh Hồng cho biết, gia đình anh chỉ có mấy công ruộng nằm xen kẹt giữa đất ở, làm lúa không hiệu quả. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, trước đây anh Hồng phải đi nuôi ếch thuê cho người khác.

10 năm trước, sau khi tích được ít vốn cùng kinh nghiệm, anh Hồng quyết định về nhà chuyển đất trồng lúa thành bể nuôi ếch. Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng "vì lỡ phóng lao" nên anh Hồng quyết tâm theo đuổi tới cùng.

Bán hơn một triệu con ếch giống mỗi năm, thu lãi đậm - 1

Cơ sở nuôi ếch giống của anh Hồng có quy mô khá lớn ở địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Nuôi ếch giống cũng cực, luôn tay luôn chân, thức đêm thức hôm, mà hên xui lắm, ếch khỏe mạnh, có giá thì có lãi, nếu không có khi lỗ không chừng. Ban đầu tôi nuôi 4 bể, cũng khó khăn, trầy trật mãi, nhưng nghĩ đã làm thì làm tới luôn, nên vẫn đeo đẳng.

Làm được mấy năm, mối khách bắt đầu nhiều nên tôi cứ mở rộng quy mô dần. Đến nay tôi đã có gần 30 bể ươm ếch giống. Để hiệu quả kinh tế và đảm bảo chất lượng con giống, tôi tự nuôi ếch bố mẹ, lấy trứng, ấp nở rồi giao con giống đến tận nhà khách ở khắp các tỉnh miền Tây", anh Hồng nói.

Bán hơn một triệu con ếch giống mỗi năm, thu lãi đậm - 2

Anh Hồng tự nuôi ếch bố mẹ để có hiệu quả kinh tế và đảm bảo chất lượng trứng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bể nuôi ếch anh Hồng làm từ bạt nhựa, không tốn nhiều chi phí, lại dễ thay thế. Vì ếch là loài lưỡng cư, trong các bể nuôi, anh Hồng để ngập nước khoảng 20cm và bỏ các tấm giá thể nổi cho ếch trú ngụ.

Ếch bố mẹ anh Hồng nuôi khoảng 6 tháng thì bắt đầu sinh sản, mỗi tháng vớt trứng 2 lần. Trứng ếch cho vào bể nuôi sẽ tự nở thành nòng nọc, được cho ăn thức ăn chăn nuôi phù hợp độ tuổi. Ếch ở khoảng 1 tháng đã có thể xuất bán giống cho các hộ chăn nuôi.

Bán hơn một triệu con ếch giống mỗi năm, thu lãi đậm - 3

Nòng nọc sắp đứt đuôi để biến thành ếch giống (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Tôi ươm một tháng, giao cho khách nuôi 2 tháng nữa là có thể bán ếch thịt. Cứ 2 ngày tôi lại xuất một đợt giống. Khi xuất bán cần bắt con giống vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của ếch.

Mỗi tháng tôi xuất bán hơn 100.000 ếch con, mỗi bể nuôi một tháng cho lãi từ 1 đến 2 triệu đồng. Giá ếch giống hiện tại dao động quanh mức 500 đồng mỗi con. Thị trường cũng có những thời điểm xuống giá, nếu giá xuống 300 đồng mỗi con thì huề vốn, xuống nữa sẽ bị lỗ", anh Hồng cho biết.

Bán hơn một triệu con ếch giống mỗi năm, thu lãi đậm - 4

Với quyết định "liều" chuyển từ trồng lúa sang nuôi ếch, anh Hồng trở thành nông dân có thu nhập tương đối cao (Ảnh: Nguyễn Cường).

Việc sản xuất ếch giống hiệu quả đem lại cho gia đình anh Hồng lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Hồng cũng thuê 4 lao động địa phương làm việc thường xuyên tại cơ sở.