CEO gây tranh cãi vì vừa làm việc, vừa đeo mặt nạ thở oxy

Hạ Di

(Dân trí) - Sợ "mau già" vì phải quản lý nhiều công việc áp lực, một tỷ phú người Mỹ đã biến phòng làm việc thành buồng oxy cao áp để chống lão hóa.

Mới đây, CEO (giám đốc điều hành) Bryan Johnson, một tỷ phú người Mỹ, gây tranh cãi vì thiết kế phòng làm việc thành một buồng oxy cao áp.

Trong đoạn video đăng tải lên mạng xã hội, vị CEO ngồi trong buồng áp suất với mặt nạ oxy gắn trên mặt, vừa hít thở vừa làm việc trên laptop.

"Đã chuyển văn phòng vào buồng oxy cao áp", ông viết.

CEO gây tranh cãi vì vừa làm việc, vừa đeo mặt nạ thở oxy - 1

Nam CEO vừa làm việc, vừa đeo mặt nạ oxy để chống lão hóa (Ảnh cắt từ clip: Bryan Johnson).

Ông Bryan tin rằng liệu pháp oxy cao áp (HBOT) giúp phổi hấp thụ nhiều oxy hơn, từ đó hỗ trợ quá trình chữa lành và tái tạo mô.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, Johnson đã mô tả chi tiết về HBOT: "Đây là phương pháp hít thở oxy nguyên chất hoặc gần như nguyên chất (95-100%) trong một buồng áp suất cao hơn áp suất khí quyển, tương đương với việc lặn sâu 10m dưới nước biển.

Áp suất cao giúp phổi hấp thụ oxy tốt hơn, tăng nồng độ oxy trong các mô, hỗ trợ quá trình hồi phục, tái tạo tế bào và phát triển mạch máu".

Dưới đoạn video, nhiều người cho rằng vị CEO cần quan tâm đến sự an toàn của bản thân, thay vì nỗi sợ "mau già" sau nhiều năm làm việc.

Trước đó, ông còn khiến dư luận xôn xao vì tự tiêm ketamine, một loại thuốc an thần dùng cho ngựa, rồi theo dõi hoạt động não của mình trong 15 ngày. Kết quả, Johnson cho hay bộ não của anh đã bị rối loạn hoàn toàn sau khi sử dụng loại thuốc này.

Theo www.indiatoday.in