Bức phù điêu dài 25m tạo thành từ 300kg muối nổi bật trên đồng muối
(Dân trí) - Bức phù điêu được tạo thành từ muối có hình ảnh đoàn thuyền đang ra khơi, cùng sản vật tôm, cua, cá,… với kỳ vọng mang lại nhiều tốt đẹp cho quê hương xứ biển Bạc Liêu.
Ngày 6/3, trên đồng muối ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) xuất hiện một bức phù điêu được làm từ muối. Bức phù điêu được tác giả là anh Hồ Chí Ân (ngụ huyện Đông Hải) đặt tên "Vươn khơi đón ánh bình minh".
Huyện Đông Hải là vùng ven biển, được xem là "thủ phủ" muối của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Bức phù điêu "Vươn khơi đón ánh bình minh" được tạo thành từ muối trên cánh đồng muối ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Phan Thanh Cường).
Bức phù điêu được tạo thành từ muối trắng trên một tấm bạt đen có hình ảnh đoàn thuyền đang ra khơi, với điểm nhấn là chiếc thuyền lớn mang dòng chữ "Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025" ở giữa.
Góc bên phải bức phù điêu là mặt trời với ý nghĩa đoàn thuyền ra khơi hướng đến ánh sáng rực rỡ, mang lại kỳ vọng tốt đẹp. Cùng với đó là những sản vật biển như: Tôm, cua, cá,…
Tác giả cho biết, bức phù điêu dài 25m, rộng 5m, sử dụng khoảng 300kg muối trắng, được thi công trong vòng một ngày.
Trước đó, anh Hồ Chí Ân đã cho ra đời tác phẩm cây đàn kìm cách điệu làm từ 500kg muối để trưng bày tại Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu.

Điểm nhấn của bức phù điêu là chiếc thuyền lớn mang dòng chữ hưởng ứng Festival nghề Muối Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Phan Thanh Cường).
"Tôi muốn làm thêm bức phù điêu bằng muối trên cánh đồng muối để người dân, du khách khi đến đây trải nghiệm nghề làm muối có những ấn tượng thực tế, có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề làm muối trên quê hương Bạc Liêu", anh Ân chia sẻ.
Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 "Hành trình 100 năm nghề muối - Đời người" với chủ đề "Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam", diễn ra từ ngày 6 đến 8/3.
Festival nghề muối Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh nghề muối truyền thống, nâng cao giá trị hạt muối của Việt Nam nói chung và Bạc Liêu nói riêng; khơi dậy tình yêu nghề truyền thống của thế hệ trẻ có trình độ tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp từ nghề muối; quảng bá, nâng cao giá trị kinh tế từ nghề muối…

Cây đàn kìm cách điệu làm từ muối (Ảnh: H.H).
Trước đó, anh Hồ Chí Ân đã dùng 500kg muối và khung sắt cố định để làm ra cây đàn kìm cách điệu cao 4,1m, ngang 3,5m. Nhóm của anh Ân (khoảng 10 người) mất hơn 40 ngày và phải thử nhiều lần mới làm thành công cây đàn kìm.