6 tháng đầu năm: Trên 875.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Trường Thịnh

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lao động trên cả nước có việc làm đạt 52 triệu người; trên 875.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động. Kết quả, thị trường lao động trên cả nước 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng nhẹ, ước tính đạt khoảng 53 triệu người; số lao động có việc làm đạt 52 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 29%; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp dưới 3%.

Theo Bộ Nội vụ, tổ chức dịch vụ việc làm công hiện nay có 52 trung tâm dịch vụ việc làm; 510 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Hai hệ thống dịch vụ việc làm công và dịch vụ việc làm tư tồn tại song song, ít cạnh tranh mà chủ yếu hợp tác, hỗ trợ nhau để đáp ứng nhu cầu dịch vụ việc làm của người lao động và người sử dụng lao động.

6 tháng đầu năm: Trên 875.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm - 1

Lớp dạy nghề pha chế đồ uống cho lao động thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh: Diệu Ngọc).

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm công đã đóng vai trò trụ cột thực thi chính sách an sinh xã hội như tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

Hệ thống dịch vụ việc làm công trong thời gian qua về cơ bản đã phát huy được vai trò kết nối cung - cầu lao động. Đối tượng phục vụ của các tổ chức dịch vụ việc làm công là tất cả người lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, lao động yếu thế, lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng nghèo...

Đến với các Trung tâm dịch vụ việc làm, lao động thất nghiệp không chỉ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp mà còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, được đào tạo nghề để chuyển đổi công việc nếu có nhu cầu.

Nhờ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp xuyên suốt và kịp thời đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động mất việc làm. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, đã có 669.565 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 240.864 người và 6.520 người được hỗ trợ học nghề.

Báo cáo của các địa phương (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6) cho thấy, đã có 875.293 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; 390.549 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2024; 345.175 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2024, 8.740 người được hỗ trợ học nghề.

Bộ Nội vụ đang xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Việc làm năm 2025; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thay thế Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) trình Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn các địa phương triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tập trung triển khai xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia theo hình thức thử nghiệm...

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân. Đồng thời, Bộ Nội vụ phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó là kết nối và điều tiết hiệu quả cung - cầu lao động, khuyến khích, tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.

Bộ Nội vụ cũng chủ động nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại các địa phương khi chịu tác động của chính sách thuế quan của Mỹ đến thị trường lao động Việt Nam để kịp thời tham mưu các chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Diệu Ngọc