1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

TPHCM:

Vụ Huyền Như: TGĐ Saigonbank - Berjaya bất ngờ xuất hiện tại tòa

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử vụ án Huyền Như sáng 17/1 thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của bà Yei Pheek Joo, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya - SBBS.

Siêu lừa Huyền Như bị giải ra xe về trại giam
Siêu lừa Huyền Như bị giải ra xe về trại giam
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thủy điện lại bị tố, EVN sẽ trả lời sao?

Gần Tết, giá đất nền ở Hà Nội thấp hơn giá nhà chung cư

Kêu gào khó khăn, dân Hà Nội vẫn thích mua ôtô, nhà đất

Sáng 17/1, phiên tòa xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng tiếp tục phần các bị hại tự trình bày quan điểm trước HĐXX. Phát biểu trước HĐXX, đa phần các bị hại đều đồng tình với quan điểm của luật sư bào chữa khi từ chối xác định Huyền Như là “con nợ”.
 
Đáng chú ý trong diễn biến phiên tòa sáng 17/1 là sự xuất hiện bất ngờ của bà Yei Pheek Joo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank-Berjaya (SBBS). Phát biểu với tư cách là người đại diện đơn vị bị hại trong vụ án Huyền Như, bà Yei Pheek Joo cho biết, SBBS đã mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản của Vietinank chi nhánh TPHCM chứ không phải với cá nhân Huyền Như hay chuyển tiền vào các công ty của siêu lừa này.
 
Trước sự xuất hiện và phát biểu của bà Yei Pheek Joo, Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, chủ tọa phiên tòa đã nhắc nhở SBBS nên gửi văn bản đến tòa chứ không nên xuất hiện đường đột như thế. Trước tình huống bất ngờ về sự xuất hiện của bà Yei Pheck Joo, tòa chỉ linh động cho lần này mà thôi.

Phiên tòa kéo dài nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận
Phiên tòa kéo dài nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận

Theo cáo trạng, tháng 5/2010, thông qua Vũ Minh Hải, nhân viên Công ty CP CK OCS giới thiệu, Huyền Như biết được Công ty SBBS có nguồn tiền muốn gửi vào Vietinbank, chi nhánh TPHCM với lãi suất theo hợp đồng 14%/năm và phí ngoài hợp đồng từ 16-18%/năm, tổng cộng là từ 32-36%/năm.

Người thân khóc mếu khi các bị cáo được dẫn ra xe về trại giam
Người thân khóc mếu khi các bị cáo được dẫn ra xe về trại giam

Từ ngày 18/5/2011 đến 31/8/2011, Như đã làm giả 14 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty SBBS với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, ký giả chữ ký của Hà Tuấn Anh, giám đốc và Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Vietinbank Nhà Bè và đóng dấu giả để huy động tổng số tiền 245 tỷ đồng nhưng thực tế công ty SBBS chỉ chuyển 225 tỷ đồng.

Để chiếm đoạt được số tiền 225 tỷ đồng của SBBS, Như đã yêu cầu công ty này mở tài khoản tại Vietinbank chi nhánh TPHCM. Khi công ty SBBS chuyển tiền vào tài khoản của công ty này tại Vietinbank chi nhánh TPHCM, Như đã làm giả các lệnh chi và chữ ký của bà Yei Pheck Joo rút tiền để chuyển trả cho các tổ chức, cá nhân mà Như đã vay trước đó.

Phiên tòa xét xử siêu lừa Huyền Như và đồng bọn sẽ được tiếp tục vào tuần sau (ngày 20/1).

Công Quang - Trung Kiên

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước