1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vì sao ông chủ Facebook gặp vận đen, mất 71 tỷ USD trong năm nay?

Nhật Linh

(Dân trí) - Trong một năm mà hầu hết tỷ phú công nghệ đều hao hụt tài sản, sự "bốc hơi" tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn nổi trội nhất. Vì đâu mà ông chủ Facebook lại gặp vận đen đến thế?

Tài sản của ông chủ Facebook đã bị giảm một nửa và chỉ riêng năm nay đã giảm 71 tỷ USD, nhiều nhất trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Bloomberg Billionaires Index.

Với tài sản ròng hiện nay là 55,9 tỷ USD, tỷ phú Mark Zuckerberg đang xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg, vị trí thấp nhất của ông kể từ năm 2014. Ông chủ Facebook cũng đang xếp sau 3 thành viên của gia đình Waltons và 2 thành viên của gia đình Koch.

Vì sao ông chủ Facebook gặp vận đen, mất 71 tỷ USD trong năm nay? - 1

Tỷ phú Mark Zuckerberg đang xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg (Ảnh: Getty).

Cách đây chưa đầy 2 năm, vị tỷ phú sinh năm 1984 này đã có trong tay khối tài sản 106 tỷ USD, lọt top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới, cùng với các tỷ phú như Jeff Bezos, Bill Gates… Tài sản của Zuckerberg đạt đỉnh là 142 tỷ USD vào tháng 9/2021, khi cổ phiếu Facebook lên mức 382 USD/cổ phiếu. Thời điểm đó vốn hóa của công ty cũng vượt 1.000 tỷ USD.

Nhưng kể từ thời điểm đó, cổ phiếu công ty bắt đầu đi xuống khi Facebook được đổi tên sang Meta và lấn sân sang lĩnh vực vũ trụ ảo. Công ty đã phải chật vật để tìm chỗ đứng trong thế giới công nghệ. Hiện cổ phiếu Meta đang được giao dịch ở mức 148 USD, khiến vốn hóa giảm hơn một nửa, về dưới 400 tỷ USD. Định giá của Meta hiện cũng giảm 63,5% so với mức 1.078 tỷ USD đạt được vào ngày 7/9/2021.

Giá cổ phiếu giảm được phản ánh từ tình hình kinh doanh ảm đạm. Sau khi Meta tiết lộ tăng trưởng người dùng của Facebook không tăng trưởng hồi đầu tháng 2, cổ phiếu của Meta đã lao dốc không phanh, làm bốc hơi 31 tỷ USD tài sản của tỷ phú Zuckerberg. Đây là mức giảm tài sản lớn nhất trong một ngày từng được ghi nhận.

Một vấn đề khác nữa là việc Instagram (thuộc Meta) đặt cược vào Reels - một nền tảng video ngắn tương tự TikTok - ngay cả khi hiệu quả về doanh thu quảng cáo thấp trong bối cảnh ngành công nghệ nói chung bị ảnh hưởng do lo ngại suy thoái kinh tế.

Ngoài ra, theo bà Laura Martin, nhà phân tích internet cấp cao tại Needham & Co, cổ phiếu của Meta cũng bị sụt giảm khi công ty đầu tư vào vũ trụ ảo. Trước đó, tỷ phú Zuckerberg cũng từng ước tính dự án này sẽ lỗ một số tiền "đáng kể" trong 3-5 năm tới.

Theo Bloomberg