Vận đen của Nhựa Đông Á: Cổ phiếu bị đình chỉ, ngân hàng siết tín dụng

Mai Chi

(Dân trí) - Đại gia ngành nhựa đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi phải thu hẹp hoạt động, kế toán nghỉ việc, kinh doanh liên tục thua lỗ. Mới đây nhất, cổ phiếu DAG đã bị đình chỉ giao dịch.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã chứng khoán: DAG) vừa có văn bản giải trình và đưa ra biện pháp khắc phục do cổ phiếu bị đưa vào các diện đặc biệt.

Lỗ lũy kế, bị ngân hàng hạn chế tín dụng

Trước đó, công ty này nhận được quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đưa cổ phiếu DAG vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm.

Công ty cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa nói chung và Nhựa Đông Á cũng như các công ty con trong tập đoàn nói riêng.

Vận đen của Nhựa Đông Á: Cổ phiếu bị đình chỉ, ngân hàng siết tín dụng - 1

Khó khăn chồng chất khó khăn với Nhựa Đông Á (Ảnh: DAG).

Theo doanh nghiệp, hoạt động của công ty bị đình trệ, sản phẩm sản xuất ra không bán được, hàng Trung Quốc cạnh tranh nhiều, quy mô hoạt động kinh doanh của công ty phải thu hẹp.

Hàng chậm luân chuyển nên tỷ lệ trích lập dự phòng hàng tồn kho và gửi bán tăng cao (tối đa 45% nguyên giá). Bên cạnh đó, công ty lại đang bị cưỡng chế hóa đơn dẫn đến tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn.

Năm 2023, Nhựa Đông Á ghi nhận doanh thu 1.215 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm 2022, giá vốn hàng bán 1.587 tỷ đồng, lãi gộp âm 371,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính lớn (chi phí lãi vay) lên tới 90,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 148 tỷ đồng… dẫn đến năm 2023 bị thua lỗ 606,75 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, hoạt động kinh doanh của công ty do ảnh hưởng của việc cưỡng chế hóa đơn nên tiếp tục thua lỗ. Lỗ lũy kế tại ngày 30/6 là 640,98 tỷ đồng.

Do bị các ngân hàng hạn chế tín dụng nên công ty thiếu hụt vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại ngày 31/12/2023, công ty có khoản vay ngân hàng đã quá hạn được gia hạn là 96,9 tỷ đồng và chưa được gia hạn khoảng 374,95 tỷ đồng.

Đối với khoản vay ngân hàng, công ty đang tiến hành đàm phán để cơ cấu lại khoản nợ vay, đề nghị giảm lãi, miễn lãi, hoãn thời gian trả nợ theo Thông tư 02 năm 2023 và Thông tư 03 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước.

Công ty này cho hay đang thúc đẩy hoạt động bán hàng tồn kho, thu hồi công nợ để thu xếp các nguồn tài chính nhằm thanh toán nợ tín dụng. Đồng thời, tái cơ cấu toàn diện hoạt động công ty, sắp xếp lại nhân sự, tiết giảm các chi phí và cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính nhằm sớm ổn định lại tình hình.

Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch 

Cổ phiếu DAG bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin.

Doanh nghiệp giải trình, cho biết thời gian qua, bộ phận kế toán của công ty mẹ và các công ty con có một số biến động về nhân sự, đặc biệt là vị trí kế toán tổng hợp. Nhiều cán bộ phụ trách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, bộ phận kế toán xin nghỉ việc. Trong khi đó, nhân sự thay thế chưa đủ thời gian nắm bắt toàn bộ công việc...

Bên cạnh đó, lãnh đạo của công ty và đơn vị kiểm toán cũng đi công tác thường xuyên nên ảnh hưởng không nhỏ trong việc trao đổi, thống nhất số liệu báo cáo.

Nhựa Đông Á cho biết về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2023, công ty  đã có văn bản gửi HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Ngày 24/7, công ty đã thống nhất với đơn vị kiểm toán và hoàn thiện nội dung báo cáo tài chính, công bố báo cáo tài chính kiểm toán và gửi báo cáo tới các cơ quan quản lý. Đồng thời, hoàn thiện các nội dung liên quan, phần mềm kế toán để hoàn thiện các báo cáo tài chính và thực hiện công bố thông tin theo quy định…

Cổ phiếu DAG bị xử lý vi phạm với mức cao nhất là đình chỉ giao dịch kể từ phiên 15/8. Trước thời điểm đình chỉ, mã này có giá 1.430 đồng/cổ phiếu.