1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tứ Hiệp Plaza thừa hưởng hạ tầng đô thị đồng bộ phía nam Hà Nội

Hạ tầng đô thị phát triển, giao thông đồng bộ, quy hoạch phát triển đô thị theo hướng không gian xanh, nâng cao hệ thống y tế, giáo dục chất lượng cao…chính là những cú hích đẩy sức nóng cho bất động sản phía nam Hà Nội.

Nếu trước đây, đa phần khách hàng muốn lựa chọn những căn hộ thuộc vị trí trung tâm Hà Nội, nơi có mật độ dân cư cao, đông đúc tấp nập. Hiện nay, khi mà không khí ở Hà Nội và các thành phố lớn đang bị ô nhiễm nặng do khói bụi, do không gian sống chật hẹp, khí thải công nghiệp,…với những tác hại khôn lường tới sức khỏe con người thì xu hướng lựa chọn môi trường “sống xanh – sống khỏe” đang là tâm điểm tất yếu thu hút đối với tất cả khách hàng khi lựa chọn căn hộ.

Giao thông, hạ tầng đồng bộ

Là khu vực được đánh giá là cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội, với hệ thống giao thông đồng bộ, đang được ưu tiên đầu tư cho phát triển. Đầu tiên phải kể đến hạ tầng giao thông cửa ngõ kết nối quận Hoàng Mai với các tỉnh thành lân cận: Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa… qua tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ. Tiếp đến là cầu Thanh Trì kết nối với Quốc lộ 5 đi Hải Dương, Hải Phòng...sẽ thúc góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lan cận.

Bất động sản phía nam hà nội thừa hưởng hạ tầng đồng bộ
Bất động sản phía nam hà nội thừa hưởng hạ tầng đồng bộ

Cùng với đó là hàng loạt tuyến đường nội đô mở rộng như: Tân Mai, Tam Trinh, Minh Khai, Vành đai 2.5… Thêm vào đó việc, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để UBND TP Hà Nội thực hiện dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy – Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai (Vành đai 2) đến đường Vành đai 2.5 dài khoảng 1.65km. Đây được xem là tuyến đường trung tâm của khu vực gắn liền với các dự án Vinhomes Times City, Park View Tower, Gamuda Gardens, Tứ Hiệp Plaza,….

Khu đô thị không gian xanh tiêu biểu của Hà Nội

Đi đôi với việc chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đô thị về phía Nam, thì nơi đây cũng nằm trong đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 & tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía nam thủ đô Hà Nội đang dần thay da đổi thịt, với diện mạo khang trang, hiện đại nhờ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội trục trung tâm, trục hướng tâm, trục phụ & định hướng quy hoạch không gian xanh.

Là khu vực được quy hoạch phát triển không gian xanh dành cho cư dân, với lợi thế sẵn có của kiến trúc cảnh quan với nhiều đầm, hồ tự nhiên (như hồ Linh Đàm, Yên Sở, hồ Đền Lừ, đầm Đỗi, đầm Lớn…) để phát triển đô thị xanh. Với hàng loạt dự án không gian xanh tiêu biểu như khu đô thị Gamuda, KĐT Hồng Hà Ecocity, Time City, Tứ Hiệp Plaza….

Việc được quy hoạch phát triển bên cạnh khu đô thị xanh “Lá Phổi” của Hà Nội – Gamuda Yên Sở với hệ thống công viên cây xanh, hồ điều hòa rộng hơn 300ha, Thảm cây xanh của khu đô thị Hồng Hà Eco City rộng 16,7ha, Công viên Yên Sở - Công viên xanh lớn nhất Hà Nội, hệ thống bệnh viện lớn: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội Tiết TW, hệ thống trường đại học hàng đầu Việt nam: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ,… Phía nam Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống hiện đại với môi trường trong lành, yên bình cho cư dân.

Dự án xanh hút khách hàng

Một trong số các dự án được đầu tư đồng bộ tiện ích và quần thể cây xanh song có mức giá rất hợp lý ở khu vực này là Tứ Hiệp Plaza. Đây là một dự án được chủ đầu tư - Công ty CP TM và Dịch vụ Tổng hợp Vinh Hạnh đầu tư xây dựng trên diện tích 15.715m2, trong đó 11.000m2 được dành riêng cho việc phát triển quần thể công viên xanh ngay tại dự án. Khi mà thủ đô Hà Nội đang trở nên khan hiếm diện tích cho cây xanh, thì đây là sẽ một trong số ít dự án dám mạnh tay đầu tư hệ thống không gian xanh cho cư dân. Bên cạnh đó, Tứ Hiệp Plaza nằm liền kề với công viên cây xanh Yên Sở, và Khu đô thị Gamuda, quả thật không gì ưu ái hơn khi Tứ Hiệp Plaza nằm trọn trong khu vực được gọi với tên “Lá Phổi Xanh” của Hà Nội.

Tứ Hiệp Plaza nằm trên vị trí đắc địa phía nam Hà Nội
Tứ Hiệp Plaza nằm trên vị trí đắc địa phía nam Hà Nội

Tứ Hiệp Plaza chú trọng đầu tư dự án căn hộ cho khách hàng tầm trung có vốn tài chính hạn hẹp những vẫn đáp ứng được đầy đủ tiện ích cao cấp như: Hệ thống TTTM, siêu thị, trường học, y tế, khu an ninh, khu vui chơi giải trí, quần thể công viên cây xanh…

Tứ Hiệp Plaza là tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở với 2 tòa cao ốc 32 tầng, được xây dựng trên diện tích 15.715m2 với 640 căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, bài trí trang nhã, tạo không gian sang trọng thoáng đãng. Các căn hộ ở đây được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ với đa dạng diện tích từ 60m2 đến 124m2 sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhà ở của khách hàng.

Tọa lạc tại đường 1B – vành đai 3, thuộc quần thể KĐT Hồng Hà Ecocity. Nơi được xem là vị trí chiến lược, trung tâm cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, nơi có hệ thống giao thông, hạ tầng đồng bộ, dễ dàng di chuyển tới trung tâm TP Hà Nội, cũng như các tỉnh thành lân cận, lại được hưởng đầy đủ tiện ích của dự án cao cấp. Tứ Hiệp Plaza đang tạo nên cơn sốt trong thị trường bất động sản với giá bán chỉ từ 1,1 tỷ/căn là quý khách hàng có thể sở hữu ngay một căn hộ tại vị trí “Vàng” nơi đây.

Theo ông “Lê Ngọc Quỳnh” Giám đốc sàn bất sản TVR, đơn vị phân phối chính thức dự án Tứ Hiệp Plaza cho biết, trong dịp cuối năm nay khu cầu mua căn hộ thực của cư dân tại dự án này gia tăng rõ rệt, chỉ trong tháng 11/2017 đã có hơn 100 khách hàng mua thành công căn hộ tại dự án Tứ Hiệp Plaza. Cũng theo ông, đa phần khách hàng đang có sự dịch chuyển mua căn hộ từ phía Tây qua khu vực phía Nam là do các căn hộ khu vực này có mức giá tầm trung, lại có tiện ích đồng bộ, hạ tầng đô thị thuận tiện. Đáp ứng phần lớn nhu cầu của khách hàng.