1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng năm thứ 7 vững ngôi đầu

(Dân trí) - Người đứng đầu danh sách ghi nhận tới thời điểm chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản gấp đôi người đứng ở vị trí thứ 2 và chiếm tới 1/3 tổng giá trị của Top 100.


Tỷ phú Phạm Nhật Vượng năm thứ 7 vững ngôi đầu

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng năm thứ 7 vững ngôi đầu

Năm 2017, Việt Nam được đánh giá là quốc gia châu Á có thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất nhờ sự gia tăng quy mô tài sản khi giá cổ phiếu tăng lên cũng như có thêm nhiều doanh nghiệp mới lên sàn.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng năm 2017 vào ngày 29/12, VN-Index đóng cửa tại 984,24 điểm (tăng 7,52 điểm), HNX-Index đạt 116,86 điểm (tăng 0,45 điểm), UPCoM-Index đạt 54,91 điểm (tăng 0,58 điểm). Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index đã tăng trưởng tới 48%, mức tăng mạnh nhất trong vài năm trở lại đây.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm 2017 đã tác động đáng kể tới giá trị cổ phiếu và thay đổi đáng kể diện mạo bảng xếp hạng Top 100 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay.

Ngoài số cổ phần trực tiếp nắm giữ trên thị trường chứng khoán, khi tính cả tài sản của các tỷ phú chứng khoán nằm ở những công ty mà họ cũng đang là chủ sở hữu, tổng tài sản Top100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2017 đã lên đến 390.000 tỷ đồng (17,2 tỷ USD), tăng 150% so với mức 155.000 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, để có thể gia nhập vào Top 100 năm nay cần phải nắm giữ khối tài sản ít nhất là 450 tỷ đồng thay vì chỉ cần 200 tỷ đồng như năm ngoái. Và nếu cách đây vài năm, chỉ cần tài sản có trị giá hơn 1.000 tỷ đồng đã có mặt trong danh sách Top 10 thì nay để lọt được vào danh sách này, giá trị tài sản phải hơn 5.000 tỷ đồng.

Tương tự như mọi năm, bảng xếp hạng cũng có sự phân hóa lớn khi một lượng lớn tài sản tập trung rất lớn vào những người đứng đầu trong danh sách.

Trong đó, Top 20 người giàu nhất đã nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 300.000 tỷ đồng. Nếu chỉ tính riêng Top 10 người giàu nhất thì khối tài sản cũng đã lên tới 277.000 tỷ đồng, tương ứng hơn 12 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước.

Người dẫn đầu danh sách năm nay vẫn là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng khi đang sở hữu gần 120.000 tỷ đồng, bỏ xa người đứng vị trí thứ 2 và chiếm gần 1/3 tổng tài sản của Top 100. Đây là năm thứ 7 liên tiếp ông Phạm Nhật Vượng giữ vững vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng bao gồm 27,4% cổ phiếu tại VIC sở hữu trực tiếp và lượng sở hữu gián tiếp qua Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam do ông Vượng nắm quyền kiểm soát. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2007, hiện đang sở hữu hơn 880 triệu cổ phiếu VIC và ông Phạm Nhật Vượng hiện đang sở hữu 92,88% vốn điều lệ công ty này.

Còn theo xếp hạng của tạp chí Forbes (Mỹ), tính đến hết ngày 29/12/2017, ông Vượng đang đứng ở vị trí người giàu thứ 501 trên thế giới với tổng tài sản trị giá 4,3 tỷ USD. Trong năm vừa qua, bảng xếp hạng của Forbes cũng ghi nhận, ông Phạm Nhật Vượng trở thành người Việt đầu tiên lọt vào danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

Người đứng thứ 2 là, Chủ tịch Tập đoàn FLC – ông Trịnh Văn Quyết nhờ sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.851 tỷ đồng, tăng 25.045 tỷ đồng so với năm 2016.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet - người đang sở hữu các cổ phiếu VJC và HDB với giá trị lên tới 24.737 tỷ đồng. Tiếp đó là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long (17.876 tỷ đồng), chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng Hồ Xuân Năng (13.273 tỷ đồng), bà Phạm Thu Hương (9.650 tỷ đồng)...

Top 100 năm nay đón nhận thêm rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, nắm giữ khối tài sản lớn như Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng, Tổng giám đốc VCSC Tô Hải, chủ tịch Sacombank Dương Công Minh, Tổng giám đốc Bắc Á Bank Thái Hương, chủ tịch VIBank Đặng Khắc Vỹ...

H. Anh

Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng năm thứ 7 vững ngôi đầu - 2