1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

Tín dụng dần khởi sắc, doanh nghiệp TPHCM vẫn ngại vay thêm vốn

Nhật Quang

(Dân trí) - Mặc dù tín dụng tại TPHCM có dấu hiệu khởi sắc sau 9 tháng nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn tâm lý ngại vay thêm vốn, do lo áp lực chi phí tăng.

Tín dụng khởi sắc

Sáng 14/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, ngân hàng nhằm khơi thông dòng vốn tín dụng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, tăng trưởng kinh tế tích cực của thành phố trong những tháng đầu năm là một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

9 tháng qua, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 3,74 triệu tỷ đồng, tăng 5,83% so với cuối năm 2023. Ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ - 9 tháng 2023 chỉ tăng 4,01%. Đây là diễn biến tích cực trong tăng trưởng tín dụng, phản ánh tính hiệu quả của chính sách cơ chế và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Tín dụng dần khởi sắc, doanh nghiệp TPHCM vẫn ngại vay thêm vốn - 1

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM (Ảnh: Nhật Quang).

Theo tính thời vụ, các quý cuối năm nhu cầu vốn của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cao. Để thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, xuất nhập khẩu.

Thông qua các chương trình kết nối, cơ quan quản lý cũng như các ngân hàng có thể nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn. Khi đó, các ngân hàng đa dạng hóa trong việc hỗ trợ vốn không chỉ đảm bảo bằng tài sản vay mà có thể chứng minh bằng các hợp đồng ký kết, chứng minh được dòng tiền.

Về lĩnh vực bất động sản, khi thị trường này bắt đầu có những chuyển biến tích cực sẽ tác động trở lại tăng trưởng tín dụng. Trong 3 tháng trở lại đây, tín dụng bất động sản có những tín hiệu tích cực. Lĩnh vực cho vay nhà để ở bắt đầu có xu hướng tăng.

Bên lề sự kiện, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), cho biết, kinh tế TPHCM đã có dấu hiệu khởi sắc 9 tháng qua. Tuy nhiên, đầu tư công, thị trường bất động sản còn chậm, cầu tiêu dùng chưa có khôi phục đáng kể.

Để giải quyết những vấn đề này thì cần có sự chung tay của hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khi tiếp cận vốn của các doanh nghiệp hiện nay là tài sản thế chấp, minh bạch trong báo cáo, chứng minh dòng tiền, ông Phát nhấn mạnh. 

Doanh nghiệp tìm vay lãi thấp, ngại vay vốn

Bên lề hội nghị, dưới góc nhìn đại diện doanh nghiệp, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Nam Thái Sơn - chia sẻ doanh nghiệp đang tìm các ngân hàng có mức lãi suất thấp.

Các doanh nghiệp hiện cũng rất thận trọng trong việc vay vốn, chỉ muốn tiền khách hàng trả về và tái đầu tư, không muốn vay thêm vì lo ngại sẽ tăng chi phí. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định sẽ không muốn vay thêm vốn mà muốn giảm nợ, các đơn vị này đang tìm các ngân hàng có chính sách ưu đãi để tiếp cận vốn.

Tín dụng dần khởi sắc, doanh nghiệp TPHCM vẫn ngại vay thêm vốn - 2

Nhiều doanh nghiệp vẫn ngại vay vốn do áp lực sợ tăng chi phí (Ảnh: Mạnh Quân).

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) - cho biết thời gian qua doanh nghiệp của ông không quá khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn lưu động, vốn đầu tư tài sản cố định cũng không gặp quá nhiều khó khăn.

Để có thể tiếp cận được nguồn vốn, trước hết bản thân doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả. Đây là cơ sở để ngân hàng xem xét hỗ trợ cho vay vốn.

Riêng với ngành lương thực, thực phẩm, giai đoạn cuối năm là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nắm bắt. Các doanh nghiệp nên chủ động tìm nguồn vốn vay phù hợp, từ đó làm nguồn lực sản xuất hàng hóa phục vụ mùa lễ, Tết.

Hiện, hầu hết gói vay tại ngân hàng có mức lãi suất từ 5,8% đến 6,5%. Nếu doanh nghiệp hoạt động tốt thì đây là mức lãi tối ưu, ông Hiến chia sẻ.