Chủ tịch HDBank đề nghị nới thêm room tín dụng cho các ngân hàng tăng trưởng tốt

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Chủ tịch HDBank đề xuất nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách để huy động tối đa nguồn lực cho phát triển, trong đó có việc nới room tín dụng cho các ngân hàng có khả năng cung ứng vốn tốt.

Chủ tịch HDBank đề nghị nới thêm room tín dụng cho các ngân hàng tăng trưởng tốt - 1

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank phát biểu tại hội nghị Thường trực Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại cổ phần, chiều 21/9, ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước (SBV) đã luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ.

Theo ông Kim Byoungho, chính là nhờ sự điều hành này Chính phủ, Thủ tướng, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức.

Bám sát và thực thi đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, SBV, HDBank đến nay ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt trên 15% so với đầu năm, quy mô dư nợ vượt 390 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thấp, chỉ 1,74%. Đồng thời, ngân hàng tích cực và chủ động tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại.

Theo ông Kim Byoungho, để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của bão lũ, HDBank dự kiến dành gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng với mức lãi suất thấp hơn thông thường 1-2%. Ngân hàng cũng sẽ giảm 1% lãi suất của các khoản vay hiện hữu phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng. Đối với các khoản vay sản xuất kinh doanh mới, lãi suất sẽ được giảm 2% trong 3 tháng đầu tiên so với lãi suất hiện hành, hoặc 0% cho tháng đầu tiên.

Cán bộ nhân viên HDBank và các công ty con, công ty liên kết sẽ ủng hộ 1 ngày lương, với tổng số tiền lên tới 30 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ.

Song song, HDBank đã đăng ký giải ngân cho các lĩnh vực lâm, thủy sản và chương trình nhà ở xã hội tổng cộng 7.000 tỷ đồng. Tới năm 2030, HDBank dự kiến giải ngân 100 nghìn tỷ đồng cho các dự án nhà ở xã hội, với mục tiêu tài trợ vốn xây mới 200.000 căn nhà.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, lãnh đạo HDBank nêu một số đề xuất.

Thứ nhất, về tăng trưởng tín dụng, đại diện HDBank đề nghị SBV trên cơ sở cân đối các mục tiêu điều hành, tiếp tục rà soát tình hình trong quý IV để xem xét giao thêm chỉ tiêu cho các tổ chức tín dụng có năng lực cung ứng vốn tốt.

HDBank cũng đề xuất tái triển khai các chương trình tín dụng tiêu dùng hỗ trợ đời sống công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tương tự gói 20 nghìn tỷ đồng từng triển khai trong năm 2023, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong mùa cao điểm cuối năm.

Thứ hai, HDBank mong muốn tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục hành chính để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Thông tin cho thấy không ít doanh nghiệp đang gặp vướng mắc về pháp lý, thủ tục phê duyệt, hơn là khả năng tiếp cận vốn sau khi lãi suất cho vay đã giảm sâu và việc xét cấp tín dụng được tinh gọn.

Thứ ba, hiện tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống còn ở mức cao, do đó, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, Chính phủ nên xem xét việc gia hạn hiệu lực của thông tư Thông tư 06 về cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ tới sau ngày 31/12/2024 với các hướng dẫn cụ thể hơn về giãn, hoãn, thời hạn trả nợ.

Đồng thời, nới room tín dụng phục vụ cho các chương trình nhà ở xã hội, nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ người dân phục hồi sau bão.

"Mặc dù còn nhiều thách thức ở phía trước, chúng tôi tin tưởng rằng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững nhờ sự chỉ đạo sát sao và những giải pháp thiết thực của Chính phủ, các bộ ngành và Ngân hàng Nhà nước", Chủ tịch HDBank kỳ vọng.