1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủy điện đầu tư hệ thống dự báo mưa lũ do kỹ sư Việt sản xuất

“Sau sự cố 2016, nhà máy thủy điện Hố Hô có lắp hệ thống phần mềm quan trắc trong phạm vi lưu vực của mình để dự báo lưu lượng mưa trong 1 ngày có tỷ lệ chính xác 100%, 3 ngày chính xác 90%, 6 ngày chính xác 70%”, Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn kiêm Giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô cho biết.

Thủy điện Hố Hô diễn tập xả lũ hôm 4/8 vừa qua. (Ảnh: Hồng Vân)
Thủy điện Hố Hô diễn tập xả lũ hôm 4/8 vừa qua. (Ảnh: Hồng Vân)

Do vậy, nhà máy chủ động được việc kết hợp với các thông tin về dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn Trung Ương, của tỉnh Hà Tĩnh và kết hợp với các hệ thống quan trắc của nhà máy đặt trong lòng hồ.

Khi có thông tin về mưa lũ, nhà máy sẽ có văn bản cảnh báo ngay đến ban phòng chống lụt bão của huyện và các xã hạ du để chỉ đạo nhân dân cảnh giác cũng như tránh trường hợp xấu xảy ra và xác định các vị trí xung yếu nhất, ông Hùng cho biết.

Hơn nữa, hệ thống phần mềm này cũng được kết hợp song song với hệ thống đo lưu lượng thượng lưu, hạ lưu và mực nước mưa giúp quá trình điều tiết rất nhanh.

“Ngày trước việc đưa ra kết luận cho quá trình điều tiết không được nhanh như vậy vì còn phải chờ con người tính toán về lượng xả bao nhiêu, thao tác ra sao nhưng phần mềm này đã đáp ứng được vấn đề là với lưu lượng như vậy, mức xả hiện tại như vậy thì phải khẩn trương mở các cửa van với tổng là bao nhiêu để xả nước về hạ du và chỉ cần 1-2 phút là sẽ có kết luận ngay”, ông Hùng nói.

Được biết, hệ thống này do các kỹ sư tin học trong nước xây dựng, bắt đầu được nhà máy thủy điện Hố Hô triển khai xây dựng từ cuối năm 2016 và đến thời điểm này đã được đưa vào vận hành thử nghiệm được gần 2 tháng.

Bên cạnh đó, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng vừa phối hợp với UBND huyện Hương Khê và Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức buổi diễn tập ứng cứu người và tài sản nhân dân vùng hạ du Thủy điện Hố Hô năm 2017.


Thủy điện Hố Hô phối hợp với huyện Hương Khê diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sông Ngàn Sâu. (Ảnh: Hồng Vân)

Thủy điện Hố Hô phối hợp với huyện Hương Khê diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sông Ngàn Sâu. (Ảnh: Hồng Vân)

Tình huống giả định là do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lũ tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê với diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa to kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về và Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ theo đúng quy trình.

Đặc biệt, có khoảng 15 người dân và tài sản bị nước lũ cuốn trôi trên sông Ngàn Sâu, đang cố bám vào vật dụng trôi nổi trên sông để chờ được cứu.

Ông Trần Sỹ Bưởi, Giám đốc Công ty Điện lực huyện Hương Khê cho biết: “Công ty hằng năm đều phối hợp với nhà máy thủy điện Hố Hô và địa phương để diễn tập xử lý tình huống lũ lụt gây sạt lở mà vẫn đảm bảo tình hình cấp điện ổn định trên địa bàn và đặc biệt là bảo vệ đường dây truyền điện ổn định, liên tục cho thủy điện Hố Hô xử lý những tình huống bất ngờ khi lũ lụt xảy ra”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh diễn tập phòng chống thiên tai tại huyện Hương Khê. (Ảnh: Hồng Vân)
Công ty Điện lực Hà Tĩnh diễn tập phòng chống thiên tai tại huyện Hương Khê. (Ảnh: Hồng Vân)

Về phía Bộ Công Thương, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết Bộ đã chỉ huy tất cả các nhà máy thủy điện phải có hệ thống cảnh báo lũ, khi xây dựng phương án phòng chống lũ lụt của vùng hạ du thì phải có cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du biết. Đặc biệt, công tác phối hợp, cảnh báo kịp thời cho địa phương để có biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho hạ du.

“Những phương án phòng chống lụt bão của thủy điện Hố Hô cũng phù hợp với thực tế của nhà máy, thông tin liên lạc cũng được thông suốt với cơ quan chính quyền địa phương, phù hợp với chỉ đạo của Sở Công Thương”, ông Bảo nêu rõ.

Được biết, hàng năm, việc diễn tập được nhà máy thủy điện Hố Hô độc lập thực hiện nhưng năm nay nhà máy đã có văn bản đề nghị tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê cho ghép buổi diễn tập của nhà máy thủy điện Hố Hô và huyện Hương Khê vào một buổi để cho có sự chính xác và gần đúng nhất với các tình huống thực tế.

Hồng Vân