1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thương vụ 1,1 tỷ USD: Sự bắt tay của chuyên gia “nhà bếp” và “phòng khách”

(Dân trí) - Nói về giao dịch 1,1 tỷ USD vừa ký kết với Masan, ông Palit Bhirombhakdi, Tổng Giám đốc Singha ví von rằng: Masan là chuyên gia trong nhà bếp còn Singha là chuyên gia trong phòng khách. Hai chuyên gia này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho nhau.

Giao dịch trị giá 1,1 tỷ USD vừa được ký kết vào ngày 25/12 cho phép Masan (HOSE: MSN) và đối tác chiến lược Singha Asia Holding Pte Ltd (Singha) ngay lập tức mở rộng thị trường kinh doanh thực phẩm và đồ uống của hai công ty thành quy mô khu vực.

Với việc ký kết này, Singha sở hữu 25% cổ phần Masan Consumer Holdings và 33.3% cổ phần Masan Brewery. Masan Consumer Holdings sở hữu 66.7% cổ phần Masan Brewery. Thương vụ này dự kiến được hoàn tất trong tháng 1/2016.

Các sản phẩm của Singha
Các sản phẩm của Singha

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, với cái “bắt tay” 1,1 tỷ USD này, thị trường 250 triệu người tiêu dùng của các nước “inland ASEAN” (Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Lào) sẽ có “luồng gió mới”.

Nói về thương vụ “tỷ đô” này, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan cho rằng: Đây là trường hợp hiếm gặp, độc đáo khi hai nền tảng hàng đầu trong khối ASEAN cùng hợp tác phát triển để tạo ra giá trị đột phá vượt trội. “Với tôi, bắt tay Singha thì 1 + 1 phải bằng 5”, ông Quang khẳng định.

Trong khi đó, ông Palit Bhirombhakdi, Tổng Giám đốc Singha cũng tự tin cho rằng, Masan sẽ có khoảng 65 triệu người Thái Lan đón tiếp ngay sau khi hợp tác với Singha. Hiện thị trường Thái Lan rất ưa chuộng những ngành hàng chính của Masan như nước mắm và cà phê. Ông Palit Bhirombhakdi cũng hy vọng sản phẩm của Singha cũng nhanh chóng tiếp cận được thị trường 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Palit Bhirombhakdi ví von rằng, Masan là chuyên gia trong nhà bếp, còn Singha là chuyên gia ở phòng khách. Khi hai “chuyên gia” này bắt tay thì sẽ hỗ trợ hiệu quả cho nhau.

Trước đó, giữa năm 2015, Singha từng “đánh tiếng” mua cổ phần của Sabeco. Tuy nhiên, Sabeco chưa đồng ý. Mới đây, Sabeco cho biết sẽ bán phần vốn Nhà nước nhưng không bán cho doanh nghiệp nước ngoài.

Công Quang

 

Thương vụ 1,1 tỷ USD: Sự bắt tay của chuyên gia “nhà bếp” và “phòng khách” - 2