1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thị trường châu Á tụt dốc vì căng thẳng Mỹ - Bắc Triều Tiên

(Dân trí) - Hôm nay, các cổ phiếu hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc đã mất điểm mạnh trong khi đồng Won cũng rớt giá. Đây là hệ quả của căng thẳng địa chính trị đang gia tăng ở Bắc Triều Tiên, Business Insider cho biết.

Chỉ số giá cổ phiếu Composite Hàn Quốc (KOSPI) và tỷ giá giữa đồng Won Hàn Quốc và đồng đô la Mỹ tại một ngân hàng ở Seoul. (Nguồn: Business Insider)
Chỉ số giá cổ phiếu Composite Hàn Quốc (KOSPI) và tỷ giá giữa đồng Won Hàn Quốc và đồng đô la Mỹ tại một ngân hàng ở Seoul. (Nguồn: Business Insider)

Căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên đang được đẩy lên cao trào khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 cho biết vấn đề Triều Tiên “sẽ được giải quyết” trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa mới. Điều này khiến cho các chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán châu Á hôm nay lao dốc mạnh.

Theo Business Insider, trong tuần qua, chỉ số Nikkei của Nhật đã giảm 0,1% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,4%. Tại Trung Quốc đại lục, cổ phiếu Thượng Hải cũng giảm 0.1%.

Bên cạnh đó, chỉ số MSCI của Châu Á Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản cũng giảm 0,4%, mặc dù nhiều thị trường trong khu vực như Úc, Singapore và Hong Kong đóng cửa giao dịch trong ngày hôm nay (14/4).

Masahiro Ayukai, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại Công ty Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cho biết: “Trong 24 giờ qua, thị trường không có gì đáng vui mừng cả, không những vậy, những căng thẳng về địa chính trị dường như đang tăng lên.”

Trên thị trường tiền tệ, đồng Won đã giảm 0,8% trong khi đồng Yên Nhật tăng nhẹ ở mức 109,12 Yen/USD, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua, vượt mức 108,73 Yen/USD của thứ năm vừa qua.

Tại Mỹ, đồng USD cũng đã bị suy yếu bởi nhận định ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần này rằng đồng USD đang trở nên quá mạnh và ông muốn lãi suất của nó ở mức thấp.

Lợi tức trái phiếu của Mỹ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng ông ủng hộ lãi suất thấp.

Được biết, thị trường chứng khoán và trái phiếu kỳ hạn của Mỹ không được giao dịch vào kỳ nghỉ lễ hôm nay.

Hồng Vân
Theo Business Insider