1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thật bất ngờ về tổng giám đốc mới của Xây dựng Hòa Bình

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Ông Lê Văn Nam - Tổng giám đốc mới Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - là "người cũ" của doanh nghiệp này, từng nhiều năm giữ vị trí Giám đốc dự án, Phó tổng giám đốc khu vực miền Bắc.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Nam làm Tổng giám đốc từ ngày 1/6 sau gần một năm bỏ trống (từ tháng 7/2022). Ông Nam sinh năm 1976, từng làm Giám đốc dự án tại Xây dựng Hòa Bình ở nhiều công trình lớn như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town hay công trình tại Malaysia.

Ngoài ra, ông Nam cũng từng làm Phó tổng giám đốc khu vực miền Bắc của tập đoàn từ năm 2014 đến 2019. Sau đó, ông từ nhiệm và làm việc tại Tập đoàn Xây dựng SCG, kinh qua nhiều vị trí ở Tập đoàn Sunshine... Đến nay, ông bất ngờ quay trở lại Xây dựng Hòa Bình với vị trí Tổng giám đốc.

Thật bất ngờ về tổng giám đốc mới của Xây dựng Hòa Bình - 1

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có Tổng giám đốc mới (Ảnh minh họa: HBC).

Trước ông Nam, vị trí Tổng giám đốc do ông Lê Viết Hiếu đảm nhận trong 2 năm (tháng 7/2020 đến tháng 7/2022). Ông Hiếu là con trai ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT tập đoàn. Tuy nhiên, với quy định cha, con không được cùng làm chủ tịch và tổng giám đốc trong một doanh nghiệp nên ông Hiếu đã từ nhiệm, chỉ còn đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực.

Cuối năm 2022, ông Hải từng có đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, lùi về vị trí Chủ tịch sáng lập và bầu ông Nguyễn Công Phú thay thế. Song, "nội chiến" thượng tầng nổ ra, ông Hải đã rút đơn từ nhiệm và bảo toàn vị trí Chủ tịch HĐQT. Nhóm ông Nguyễn Công Phú rút lui. Nội chiến tại tập đoàn kết thúc.

Ngoài bổ nhiệm Tổng giám đốc, HĐQT Xây dựng Hòa Bình còn bổ nhiệm ông Nam làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hòa Bình tại công ty con là Công ty cổ phần Nhà Hòa Bình, đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải tại công ty này.

Cổ phiếu HBC đã giảm giá 3 phiên liên tiếp về mức 7.850 đồng/cổ phiếu, sau tác động tiêu cực của thông tin mã này bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/5. Theo đó, HBC sẽ chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Cổ phiếu HBC bị đưa vào diện hạn chế giao dịch là vì công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định. Đồng thời, cổ phiếu HBC tiếp tục bị giữ ở diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2021 và 2022).

Lý do công ty chậm nộp báo cáo, theo giải trình của doanh nghiệp, là công tác quản trị nội bộ của tập đoàn phát sinh một số vấn đề. Bên cạnh đó, tình hình thị trường bất động sản và tài chính biến động. Hàng loạt công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành từ chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề thanh toán, quyết toán. Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên phải tập trung toàn lực để giải quyết các vấn đề trên. Điều này đã ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

Công ty hẹn sẽ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022 chậm nhất vào ngày 30/5, đồng thời sẽ công bố báo cáo thường niên 2022 theo quy định. Doanh nghiệp cũng cam kết trong năm 2024 sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023 đúng thời hạn.