1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TGĐ Công ty Khoáng sản YBM quyết “sinh tử” với nghề

(Dân trí) - “Cuộc đời tôi đã đóng dấu vuông vào cái nghề khoáng sản này rồi thì tôi quyết “sinh tử” với nghề đến cùng!” CEO Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM) chia sẻ.

Ý chí chinh phục thử thách

Trong chương trình “Những Câu Chuyện Thật” của CEO Chìa khoá thành công, doanh nhân Nguyễn Tiến Dũng lần đầu tiên kể lại chuyện “sinh tử” đời mình. Anh đã phải ba lần tìm cách “chèo trống” đưa doanh nghiệp thoát khỏi bờ vực phá sản. Câu chuyện của vị doanh nhân sinh năm 1976 này đã khiến khán giả không khỏi nể phục và càng thấm thía hơn câu nói “sinh nghề tử nghiệp”.

Phải theo dõi cuộc trò chuyện cùng anh Dũng trên sóng truyền hình tuần ngày 3/3/2019, người xem mới hiểu phần nào về những vất vả trong nghề khai thác và kinh doanh khoáng sản. Đám đông vẫn thường cho rằng kiếm tiền từ khoáng sản dễ dàng lắm, chỉ cần “đào lên rồi bán” nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa. Lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản thực chất rất cần người làm nghề kỳ công, kỳ sức và nếu không kiên trì, gan dạ thì khó mà trụ nổi đường dài.
TGĐ Công ty Khoáng sản YBM quyết “sinh tử” với nghề  - 1

Doanh nhân Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM)

Nhớ lại chặng đường gần 10 năm qua, Tổng Giám đốc YBM- công ty sản xuất và cung cấp sản phẩm Canxi Cacbonat số 1 Việt Nam và top 2 thế giới không thể nào quên được những ngày đầu khởi sự đầy vất vả và gian nan. Nhiều lần, anh Dũng đã cùng các anh em kỹ sư không quản xa xôi, địa hình hiểm trở… mà bôn ba khắp các vùng núi đồi để tìm kiếm, thăm dò các mỏ đá tiềm năng nhằm xúc tiến các dự án khai thác thương mại cho công ty. Thế nhưng, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”! Có những khi dù đã tiến hành mọi công đoạn khảo sát kỹ càng nhưng chỉ khi đi sâu vào khai thác, anh Dũng và các cộng sự mới “ngã ngửa” vì chất lượng và trữ lượng thực tế của các mỏ khoáng sản... không đạt yêu cầu.

Để chuẩn bị cho kế hoạch khai thác như thế, không phải một mà là đến ba lần anh Dũng cùng ban lãnh đạo từng dốc hết nguồn lực, huy động vốn, đầu tư máy móc hiện đại nhưng rồi công sức lại “đổ hết ra sông, ra biển” - chẳng hề thu được kết quả như mong muốn. Hệ quả, công ty anh rơi vào tình trạng lao đao, kiệt quệ tài chính tưởng chừng khó khăn đến bế tắc.

Ở trong tình huống như vậy, anh Dũng tuy không thể tránh khỏi bàng hoàng nhưng khi bình tâm lại anh biết mình không thể bỏ cuộc giữa chừng. “Cuộc đời tôi đã đóng dấu vuông vào cái nghề khoáng sản này rồi thì tôi quyết “sinh tử” với nghề đến cùng!”.

TGĐ Công ty Khoáng sản YBM quyết “sinh tử” với nghề  - 2

Hình ảnh Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM)

Nhất quyết không buông bỏ!

“Có nguy khốn thì cũng không buông bỏ và nhất quyết không buông bỏ!”. Doanh nhân Tiến Dũng luôn nhắc nhớ mình rằng mỗi quyết định anh đưa ra không chỉ ảnh hưởng chuyện kinh doanh công ty mà còn liên quan đến cuộc sống của hàng trăm người thợ mỏ vùng cao Yên Bái. Vì thế, điều anh Dũng luôn chú trọng hàng đầu chính là đảm bảo quyền lợi cho công nhân viên lao động. Anh chia sẻ một quan điểm rất đáng ghi nhận: “Làm gì thì làm tôi cũng nhất quyết không để thiếu một đồng tiền lương cho anh em”.

Ngoài ra, vị doanh nhân này cũng cho rằng: “Doanh nhân là phải tạo ra cơ hội chứ không thể chờ cơ hội đến”. Với lối tư duy tích cực cùng sự quyết đoán trong công tác điều hành kinh doanh như vậy, CEO Dũng chưa từng “ngồi im” đợi chờ thời cơ tới mà anh luôn chủ động tìm ra phương hướng giải quyết khủng hoảng đưa công ty dần ổn định phát triển và bắt kịp theo xu thế thời đại. Đó là thành tích mà một thập kỉ qua anh đã cùng đội ngũ nhân sự của công ty YBM gây dựng được.

Hiện nay, YBM đã phát triển được đội ngũ kỹ sư, cán bộ công nhân viên dày dạn kinh nghiệm. Quy mô của công ty khoáng sản có tiếng tăm nhất nhì tỉnh Yên Bái này lên tới 15 hecta với 4 nhà máy, 15 máy nghiền đạt công suất 50.000 tấn/ tháng. Nguồn nguyên liệu đầu vào luôn được đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 qua dây chuyền sản xuất hiện đại theo công nghệ Đức và Tây Ban Nha. Đặc biệt, sản phẩm bột đá Canxi Cacbonat của YBM luôn nhận được sự tin dùng cũng như lời khen ngợi của khách hàng cả thị trường trong nước lẫn quốc tế như Đức, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc...

TGĐ Công ty Khoáng sản YBM quyết “sinh tử” với nghề  - 3

CEO Tiến Dũng tham gia chương trình “Những Câu Chuyện Thật” của CEO – Chìa khóa thành công (Chương trình do VTV phối hợp với Hoàng Gia Media Group và Thời trang OWEN thực hiện)

Hồng Liên