Tesla bay hơi 130 tỷ USD, Elon Musk vật lộn giữa kinh doanh và chính trị
(Dân trí) - Elon Musk cho biết ông đang điều hành các doanh nghiệp của mình "với rất nhiều khó khăn" trong bối cảnh cổ phiếu Tesla sụt giảm mạnh và nền tảng mạng xã hội X liên tục gặp sự cố.
Cổ phiếu Tesla lao dốc kỷ lục, Musk chật vật điều hành
Elon Musk thừa nhận rằng ông đang điều hành các công ty của mình "vô cùng khó khăn". Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu Tesla lao dốc 15% vào phiên giao dịch ngày 10/3, khiến công ty mất 130 tỷ USD giá trị vốn hóa - mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Cổ phiếu Tesla giảm 15% giữa làn sóng bán tháo trên phố Wall và lo ngại suy thoái kinh tế (Ảnh: Shutterstock).
Sự sụt giảm mạnh mẽ của Tesla đã kéo theo chỉ số Nasdaq giảm 4%, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng chính sách thuế quan có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Đáng chú ý, mức thiệt hại của Tesla trong một ngày còn lớn hơn tổng giá trị thị trường của Ford và General Motors cộng lại.
Cổ phiếu Tesla từng chứng kiến một đợt tăng giá mạnh vào cuối năm ngoái sau khi ông Donald Trump tái đắc cử. Các nhà đầu tư khi đó đặt kỳ vọng vào mối quan hệ thân thiết giữa Musk và ông Trump, tin rằng Tesla sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, cú sụt giảm gần đây đã xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng đó.
Nhiều cổ đông lo ngại rằng vai trò của tỷ phú Elon Musk trong Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nơi ông dẫn đầu chiến dịch cắt giảm chi tiêu liên bang, đang khiến ông xao nhãng việc điều hành các công ty của mình, bao gồm Tesla, SpaceX, X và xAI. Trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business ngày 10/3, Musk tiết lộ rằng ông dự kiến sẽ tiếp tục công việc này thêm một năm nữa.
Kể từ khi Musk đảm nhận vị trí lãnh đạo DOGE, cổ phiếu Tesla đã liên tục lao dốc, mất hơn 50% giá trị thị trường, tương đương gần 800 tỷ USD. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra lạc quan khi viết trên X: "Về dài hạn, mọi thứ sẽ ổn thôi" trong lúc phản hồi một bài đăng đề cập đến mức giảm mạnh nhất trong lịch sử cổ phiếu Tesla.
DOGE hiện có hơn 100 nhân sự làm việc tại nhiều cơ quan chính phủ và Musk dự kiến sẽ tăng con số này lên 200. "Nếu không bị cản trở, chúng tôi sẽ tiết kiệm được 1.000 tỷ USD", Musk tuyên bố.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đặt nghi vấn về con số này, nhất là khi DOGE gần đây đã xóa bỏ một số số liệu về khoản tiết kiệm lớn nhất từng công bố trên trang web của mình. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, từ khi DOGE bắt đầu hoạt động, số lượng nhân viên liên bang đã giảm 10.000 người chỉ trong tháng 2.
Làn sóng tẩy chay Tesla
Không chỉ đối mặt với áp lực từ phố Wall, Tesla còn hứng chịu làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người tiêu dùng. Các cuộc biểu tình "Tesla Takedown" đã bùng nổ khắp nước Mỹ nhằm lên án vai trò của Musk trong việc cắt giảm nhân sự liên bang.
Tại châu Âu, nơi Musk công khai ủng hộ các đảng cực hữu, doanh số Tesla lao dốc 45% trong tháng 1 - trái ngược hoàn toàn với mức tăng trưởng 37% của thị trường xe điện.

Người dân biểu tình phản đối vai trò của Elon Musk trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài một đại lý Tesla ở Palo Alto, California, Mỹ (Ảnh: Reuters).
Dù khó xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của yếu tố chính trị đến doanh số, các chuyên gia cho rằng Tesla đang chịu áp lực lớn từ sự cạnh tranh gay gắt với các hãng xe Trung Quốc và các nhà sản xuất lâu đời như GM.
Bên cạnh đó, Musk tiếp tục gây tranh cãi khi cáo buộc các sự cố gián đoạn trên X vào thứ hai là do "một cuộc tấn công mạng quy mô lớn" từ các địa chỉ IP xuất phát từ Ukraine. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này.
Ngoài những rắc rối liên quan đến Tesla, Musk còn khiến dư luận dậy sóng khi gọi Thượng nghị sĩ Mark Kelly (bang Arizona) là "kẻ phản bội" sau khi ông này đăng bài trên X về chuyến thăm Ukraine. Kelly lập tức phản pháo: "Elon, nếu anh không hiểu rằng bảo vệ tự do là nguyên tắc giúp nước Mỹ vĩ đại và an toàn, có lẽ anh nên để việc này cho những người thực sự hiểu rõ".
Khi được hỏi trên Fox Business rằng làm thế nào để quản lý tất cả công ty cùng lúc, Musk chỉ đáp: "Với rất nhiều khó khăn, tôi chỉ đang cố gắng giúp chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, loại bỏ lãng phí và gian lận. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đang tiết kiệm hơn 4 tỷ USD mỗi ngày. Đây là một con số rất đáng kể".
Dù tỷ phú Elon Musk tỏ ra tự tin về tương lai của Tesla, thực tế là cổ phiếu công ty đã giảm hơn 15,4% trong phiên giao dịch ngày 10/3 - đánh dấu một trong những cú trượt giá mạnh nhất trong lịch sử của hãng.