1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tân Hoàng Minh chịu "ngồi lại" với nhà đầu tư, lộ chi tiết mới về trả tiền

Văn Hưng

(Dân trí) - Nội dung cuộc họp chủ yếu xoay quanh lý do Tân Hoàng Minh chưa trả tiền cho các nhà đầu tư trái phiếu. Tập đoàn này lại nói đang "cố gắng thực hiện mọi phương án có thể".

Sau thời gian dài bị gây sức ép, Tân Hoàng Minh mới đây đã có buổi làm việc với đại diện các nhà đầu tư trái phiếu của tập đoàn này. Đại diện phía Tân Hoàng Minh là Phó tổng giám đốc Vũ Đình Luyện. Còn phía nhà đầu tư là nhà đầu tư Nguyễn Văn Thông.

Đại diện nhà đầu tư, ông Thông, đặt câu hỏi: Bao giờ Tân Hoàng Minh trả tiền cho nhà đầu tư? Trả lời về vấn đề này, ông Luyện cho biết doanh nghiệp đang đợi quá trình xác nhận số liệu cụ thể về khoản tiền được đưa về tài khoản của cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an (C03), để đưa ra đề xuất phương án chi trả cụ thể cho nhà đầu tư.

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết đang thực hiện các phương án M&A để hoàn tiền cho nhà đầu tư. Hai mục tiêu rõ ràng của tập đoàn thời điểm này là thực hiện mọi phương án có thể để hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư và giải quyết mọi việc theo cách tốt nhất để giảm nhẹ trách nhiệm cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, Tân Hoàng Minh đã gửi tất cả danh sách khách hàng, số tiền đầu tư… đến cơ quan điều tra. Nhà đầu tư sẽ nhận tiền từ C03, chứ không phải từ Tân Hoàng Minh.

Tân Hoàng Minh chịu ngồi lại với nhà đầu tư, lộ chi tiết mới về trả tiền - 1

Thời gian qua, nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh liên tục tập trung trước trụ sở tập đoàn này đòi quyền lợi (Ảnh: CTV).

Ở thông báo gần nhất, Tân Hoàng Minh cho biết ngày 16/5 đã nộp thêm 100 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổng cộng đến nay, tập đoàn này đã nộp vào tài khoản trên số tiền 296,1 tỷ đồng, bên cạnh số tiền mà C03 trực tiếp thu hồi.

Tân Hoàng Minh cũng tiết lộ khả năng bán được dự án ở Phú Quốc với số tiền 5.700 tỷ đồng là khá cao. Tuy nhiên về mặt pháp lý, việc bán dự án và tài sản cần có nhiều thời gian.

Vấn đề đang vướng mắc trong quá trình hoàn tiền cho nhà đầu tư, theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh văn phòng Tân Hoàng Minh, liên quan đến đại diện theo pháp luật của các pháp nhân và việc 6 cá nhân đang bị tạm giam là người sở hữu cổ phần và phần vốn góp của các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của các công ty thuộc Tân Hoàng Minh. Quá trình diễn ra chậm do cần có sự tham gia của các lãnh đạo, tuy nhiên nhiều người đang bị tạm giữ nên cần thực hiện theo cơ chế ủy quyền.

Tân Hoàng Minh chịu ngồi lại với nhà đầu tư, lộ chi tiết mới về trả tiền - 2

Tân Hoàng Minh khẳng định có đủ tư cách để mua các trái phiếu đã được phát hành và có đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ liên quan đến việc phát hành trái phiếu (Biểu đồ: Văn Hưng).

Đối với đề xuất về việc nên có một buổi làm việc 3 bên giữa nhà đầu tư, Tân Hoàng Minh và C03, đại diện tập đoàn này khẳng định sẵn sàng tham gia nếu C03 đồng ý.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 23/5, phía nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh không đồng ý với hướng dẫn liên hệ với C03 để được lấy lại tiền.

"Tiền của nhà đầu tư không phải là tang vật vụ án, phải tách rời với vụ án của Tân Hoàng Minh. Các hợp đồng mua bán trái phiếu với các công ty thuộc Tân Hoàng Minh là hợp đồng dân sự, doanh nghiệp sai thì phải xem xét xử lý doanh nghiệp", đại diện nhóm nhà đầu tư khẳng định.

Theo đó, những người này yêu cầu Bộ Tài chính đề nghị C03 tháo gỡ số tiền, tài sản của Tân Hoàng Minh do C03 thu giữ để tập đoàn này hoàn trả cho nhà đầu tư của 9 đợt phát hành trái phiếu.