1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sếp tổng ở ẩn làm nông, đi bán bia… như nhân viên

(Dân trí) - Các hoạt động của sếp tổng doanh nghiệp trong mùa dịch là thông tin thu hút được sự chú ý của bạn đọc tuần qua.

Hoàng Anh Gia Lai bị kiểm toán “khui” hàng loạt vấn đề

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức (HAGL - mã chứng khoán: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2019. Trong năm vừa rồi, HAGL ghi nhận doanh thu giảm tới 61% so với năm 2018, đạt 2.075 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm tới 90%, đạt 228 tỷ đồng. Lỗ trước thuế sau khi kiểm toán là 1.905 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.809 tỷ đồng, lần lượt tăng lỗ so với báo cáo do doanh nghiệp này tự lập là 162 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.

Sự chênh lệch này theo lãnh đạo HAGL, nguyên nhân chủ yếu do kiểm toán viên đã đề nghị trích thêm chi phí dự phòng liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty con.

Trong báo cáo kiểm toán cũng đã chỉ ra hàng loạt vấn đề. Cụ thể, nêu cơ sở ý kiến ngoại trừ đối với bản báo cáo tài chính, kiểm toán viên cho biết, vào ngày 31/12/2019, HAGL đã ghi nhận các khoản phải thu tồn đọng với gần 10.505 tỷ đồng, tăng so với mức 7.595 tỷ đồng cuối năm 2018.

Dựa trên các thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng vào ngày 31/12/2019 gần 5.669 tỷ đồng trong tổng số dư nợ trên (con số ngày ngày 31/12/2018 là hơn 2.593 tỷ đồng). Do đó không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục này hay không và các ảnh hưởng nếu có trên báo cáo kết thúc 31/12/2019.

Top siêu giàu thế giới: Việt Nam có 4 tỷ phú USD

Tạp chí chuyên về xếp hạng của Mỹ - Forbes vừa chính thức công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2020. Tại cập nhật lần này, Forbes ghi nhận Việt Nam có 4 tỷ phú USD, giảm 1 người so với danh sách người giàu năm 2019.

Sếp tổng ở ẩn làm nông, đi bán bia… như nhân viên - 1

4 tỷ phú USD Việt Nam

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup vẫn là người giàu nhất Việt Nam với tài sản ròng đạt 5,6 tỷ USD, xếp vị trí 286 trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm nay. Năm ngoái, vị tỷ phú xếp vị trí 239 với tài sản ròng là 6,6 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO hãng bay Vietjet Air tiếp tục là nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam với giá trị tài sản ròng đạt 2,1 tỷ USD, xếp thứ 1001. Tài sản của ông Trần Bá Dương và gia đình là 1,4 tỷ USD, xếp thứ 1521 và giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh là 1,1 tỷ USD, xếp thứ 1911.

Nữ đại gia khét tiếng 'chết đắng' vì bất động sản

Lấn sân sang bất động sản gặp sa lầy đáng chú ý có Công ty Thuận Thảo của nữ đại gia Phú Yên Võ Thị Thanh. Cú chuyển hướng sang bất động sản đã khiến doanh nghiệp này rơi vào tình trạng nợ nần, thua lỗ triền miên suốt nhiều năm qua.

Thuận Thảo từng nổi tiếng trong lĩnh vực vận tải thị trường phía Nam. Trong giai đoạn 2009-2013, Thuận Thảo đã nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn nhất tại Phú Yên như khách sạn 5 sao Cendeluxe, Trung tâm giải trí và sinh thái, Trung tâm hội nghị và triển lãm Thuận Thảo Land, Resort & Spa Golden Beach, Nhà hát Sao Mai... với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Hậu quả, Thuận Thảo đang phải gồng mình gánh khối tài sản bất động sản. Hồi giữa năm 2019, khách sạn Cendeluxe cùng Trung tâm hội nghị triển lãm Thuận Thảo đã được công ty Việt Tín đấu giá với mốc khởi điểm 500 tỷ đồng nhưng chưa thành công.

Sếp tổng ở ẩn làm nông, đi bán bia và... thi chống đẩy

Thay vì nghỉ làm du lịch, sếp tổng của nhiều doanh nghiệp du lịch đã chuyển đổi cách thức hoạt động sang mảng nông nghiệp, thực phẩm. Theo đó, nhân viên sẽ phân phối sản phẩm thực phẩm sạch tại Đà Lạt, còn giám đốc thì cùng nhóm bạn đi bán online bia tươi organic.

Sếp tổng ở ẩn làm nông, đi bán bia… như nhân viên - 2

Một số giám đốc còn về nhà vườn ở ngoại ô để ăn khoai, uống cà phê tự chế mỗi ngày, rồi tự tay chăm bón vườn cây, chăm sóc gà, dê, ngỗng, hươu, chồn. Từ những thực phẩm tự đó, anh Quang, giám đốc 1 công ty du lịch đã sống như 1 người nông dân miệt vườn thực thụ trong mùa dịch.

Thời gian rảnh lần này cũng được xem là một khoảng thời gian quý báu để các lãnh đạo như anh Quang lên kế hoạch cho cá nhân trong tương lai. Anh có thời gian hơn để đọc sách, tham gia các hội nhóm cộng đồng để chia sẻ thông tin trên mạng.

Ngoài ra, đây cũng là lúc các chủ tịch có thời gian tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ hơn so với những lúc bận bịu công việc.

 Thế Hưng