1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sếp EVN: Cuối năm nay lợi nhuận sẽ dương, nhưng vẫn sẽ lỗ

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Chia sẻ về tình hình tài chính 6 tháng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn EVN, tiết lộ con số âm tài chính khoảng 13.000 tỷ đồng, đã giảm so với mức cùng kỳ.

Chiều nay (16/7), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn EVN, cho biết sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc thời gian này đạt 151,73 tỷ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ 2023, vượt kịch bản đề ra.

Cuối năm ngoái, EVN lập kế hoạch cung ứng điện với kịch bản tăng trưởng 8%. Sau đó Bộ Công Thương duyệt kịch bản 9,18%. Tuy nhiên thực tế tăng tới 12,4%. 

Dù việc đảm bảo an ninh năng lượng dựa trên sự vận hành của nhiệt điện với giá thành cao, tuy nhiên ông Tuấn cho biết chi phí mua điện vẫn giảm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Sếp EVN: Cuối năm nay lợi nhuận sẽ dương, nhưng vẫn sẽ lỗ - 1

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN, chia sẻ tại Hội nghị (Ảnh: Huỳnh Anh).

Chia sẻ về tình hình tài chính 6 tháng, ông Tuấn tiết lộ con số âm tài chính khoảng 13.000 tỷ đồng. Bài toán cân đối tài chính vẫn còn nan giải với EVN. Dù đã tối ưu mọi công tác vận hành, sau 2 năm lỗ liên tiếp, 6 tháng đầu năm nay EVN vẫn tiếp tục lỗ 13.000 tỷ đồng.

"Cuối năm nay lợi nhuận sẽ dương, giảm số lỗ xuống, nhưng vẫn sẽ lỗ", lãnh đạo EVN chia sẻ.

Ông Tuấn cũng nêu ra khó khăn khi tập đoàn vận hành theo cơ chế "đặc biệt" khi đầu vào theo giá thị trường, nhưng giá đầu ra Nhà nước quản lý.

Lãnh đạo tập đoàn này khẳng định gần như tất cả chi phí đều được tiết kiệm ở mức tối đa. Ông nêu 82% chi phí giá thành của tập đoàn là chi phí mua điện. Giá thành mua điện năm nay tiết kiệm được 2.000 tỷ đồng. Còn lại 18% để tối ưu hóa hệ thống của EVN. Nhưng với 18% này, ông Tuấn cho biết kể cả tiết kiệm, tối ưu cũng không có cách gì để bù đắp được các chi phí.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết đã có những khó khăn chưa lường hết được khi triển khai các gói thầu tại các dự án lớn như Sân bay quốc tế Long Thành mà đơn vị được giao. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan trong việc kiện toàn lại ban quản lý dự án, rà soát lại các hồ sơ gói thầu để tìm ra những hồ sơ tốt, từ đó mới có được chất lượng thầu tốt.