1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sá xị Chương Dương lỗ quý thứ 7 liên tiếp

Việt Đức

(Dân trí) - Doanh thu bước đầu phục hồi sau dịch nhưng Chương Dương vẫn tiếp tục chìm trong thua lỗ.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần 23 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm trước khi hoạt động bán hàng trở lại bình thường.

Tuy nhiên, mức doanh thu trên vẫn đủ bù đắp giá vốn khiến Chương Dương lỗ gộp 1 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí quảng cáo, bán hàng đều tăng cao, công ty con của Sabeco lỗ ròng 22 tỷ đồng, cao hơn cả mức lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, Chương Dương đã lỗ 7 quý liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm, công ty sở hữu thương hiệu nước giải khát "huyền thoại" một thời đạt doanh số 120 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế 36 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9, lỗ lũy kế của công ty lên tới gần 70 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Chương Dương theo đó giảm còn hơn 120 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp này lên tới hơn 400 tỷ đồng. Riêng nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, khiến chỉ số thanh toán hiện hành của Chương Dương rơi xuống mức đáng báo động nhỏ hơn 1.

Sá xị Chương Dương lỗ quý thứ 7 liên tiếp - 1

(Biểu đồ: Việt Đức).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SCD đóng cửa phiên 21/10 ở mức 17.950 đồng/cổ phiếu, giảm 6%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SCD chỉ mất hơn 10% giá trị trong bối cảnh VN-Index sụt giảm 30%. 

Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I của Pháp. Trước năm 1975, cơ sở này là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam với nhãn hiệu "sá xị con cọp".

Tuy nhiên, sau khi các thương hiệu nước giải khát toàn cầu đầu tư vào Việt Nam, thương hiệu một thời được mệnh danh là "vua sá xị" ngày càng hụt hơi. Vốn điều lệ hiện tại của Chương Dương vẫn chỉ vỏn vẹn 85 tỷ đồng. Hiện Sabeco nắm giữ 62% vốn Chương Dương.

Sau khi ThaiBev mua lại Sabeco cuối năm 2017, các nhân sự cấp cao phía doanh nghiệp tỷ phú Thái Lan cũng bắt đầu tiếp quản các công ty con, trong đó có Chương Dương. Chủ tịch HĐQT Chương Dương hiện tại là ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco. Còn CEO công ty là ông Schubert Neo, một người cũng xuất thân từ tập đoàn F&N thuộc ThaiBev. Tình hình kinh doanh của "vua sá xị" khởi sắc sau khi có ban lãnh đạo mới nhưng công ty một lần nữa rơi vào vòng xoáy khó khăn khi đại dịch xuất hiện.