1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Quảng cáo áo phông Trịnh Xuân Thanh; ông Trần Bắc Hà "dính" tin đồn nhảm bị bắt

(Dân trí) - Trong tuần qua, tin tức kinh tế "nóng" với vụ ông Trịnh Xuân Giới đã từng phải làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ việc tài sản đứng tên ông , vụ Trịnh Xuân Thanh bất đắc dĩ trở thành "mẫu quảng cáo" áo phông trên mạng xã hội. Cũng trong tuần qua, thị trường chứng khoán rúng động vị tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt, thiệt hại ước tính 2 tỷ USD.

Ông Trịnh Xuân Giới giải trình thế nào về khối tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh?

Liên quan đến quá trình điều tra về những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với ông Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương - bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh để làm rõ việc tài sản đứng tên ông nhưng có liên quan đến con trai ông. Theo đó, hiện nay ông Giới có đứng tên một số bất động sản tại một số nơi: Hà Nội, Vĩnh Phúc...

Tại Hà Nội, hiện gia đình ông Trịnh Xuân Giới vẫn sinh hoạt tại biệt thự số 24, C2, Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Biệt thự này cũng là nơi con ông- Trịnh Xuân Thanh ở trước khi bỏ trốn ra nước ngoài. Các biệt thự trong khu này, hiện nay, theo đánh giá của các Văn phòng nhà đất ở Hà Nội có giá phổ biến từ 30 tỷ đồng trở lên.

Tại Vĩnh Phúc, theo thông tin cung cấp cho Dân trí từ Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới làm Chủ tịch đứng tên sở hữu khu đất 3.300 m2 trên đỉnh núi Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo gắn liền với tài sản trên đất là khu biệt thự Mai Chi.

Biệt thự này được đầu tư lớn, hiện đại, gồm 3 tầng, có cả bể bơi, phòng chiếu phim và nhiều phòng có nội thất rất sang trọng. Tổng giá trị nhà và khu đất trên, theo một số Văn phòng nhà đất tại khu vực này không dưới 100 tỷ đồng.

Biệt thự Mai Chi trên đỉnh Tam Đảo, tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.
Biệt thự Mai Chi trên đỉnh Tam Đảo, tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.

Trịnh Xuân Thanh thành "công cụ" kiếm lời của dân buôn online

Cũng liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, tuần qua, một thông tin mang tính bi-hài trong đời sống kinh tế đó là việc Trịnh Xuân Thanh bất đắc dĩ trở thành "người mẫu quảng cáo" áo phông Lacoste cho các shop bán hàng online trên mạng xã hội.

Từ loại 140.000 đồng cho đến 380.000 đồng, hay hàng Nhật na ná cũng được đóng mác áo phông Trịnh Xuân Thanh với lời quảng cáo: “Em bán áo polo XXX chất gai lên form đẹp không khác gì áo lacoste Trịnh Xuân Thanh mới về nước. Phải nói là cái màu dù trong hoàn cảnh nào cũng thật nổi bật!”.

Một chủ shop trong TP HCM kinh doanh áo phông lacoste cho biết: “Nhiều người đã đặt mua áo phông lacoste Trịnh Xuân Thanh này lắm, kể cả trước hay sau khi quảng cáo. Loại áo này 100% cotton, vải không dày, không pha nilon, mát mẻ."

“Tuy shop nhỏ, nhưng ngày nào cũng phải bán được 30 cái áo phông Trịnh Xuân Thanh này. Nhưng, mình cũng khuyên thật lòng là, nếu lấy số lượng lớn nên lấy trước 1 – 2 cái về thử. Tránh trường hợp nếu không ưng lại mất lòng nhau”, chủ shop này cho biết thêm.

Thực tế, không chỉ Trịnh Xuân Thanh mà nhiều nhân vật khác cũng vô tình lọt vào "mắt xanh" của dân buôn hàng hóa online, hình ảnh bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm kiếm lời. Ví dụ như dàn diễn viên "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử"; đại gia Cao Toàn Mỹ với giày Black & White Perf Jam...

Tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt cuốn phăng 2 tỷ USD trên thị trường chứng khoán ngày 9/8.
Tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt cuốn phăng 2 tỷ USD trên thị trường chứng khoán ngày 9/8.

2 tỷ USD "bốc hơi" vì tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt

Phiên giao dịch 9/8, chỉ số hai sàn tiếp tục giảm sâu. Chốt phiên, VN-Index lao dốc mất 17,91 điểm tương ứng 2,26% còn 773,66 điểm; HNX-Index giảm 1,22 điểm tương ứng 1,19% còn 101,07 điểm. Đây là mức giảm sâu nhất của thị trường kể từ thời điểm hồi đầu năm ngoái cho đến nay.

Diễn biến bất lợi nói trên khiến vốn hóa thị trường của sàn HSX “bốc hơi” 43.894 tỷ đồng chỉ trong vài giờ đồng hồ. “Thủ phạm” chính được cho là do BID bị “đo sàn” sau tin đồn ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV bị bắt, từ đó khiến tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn, lây lan sang các mã khác trên thị trường.

Đáng nói là ngay từ trong buổi sáng, ông Hà đã lên tiếng trên báo chí, cho biết ông vẫn “bình thường”. Sau đó, trước phiên giao dịch chiều diễn ra, một lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cũng đã phủ nhận thông tin nói trên.

Một ngày sau đó, đích thân Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phải lên tiếng kêu gọi các thành viên thị trường, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư bình tĩnh, tin tưởng vào thị trường công khai, minh bạch, chặt chẽ; tin vào Chính phủ, tin vào Bộ Tài chính chứ không nên tin vào những tin đồn thất thiệt trên thị trường. Bởi, trong lịch sử, đã có những kiểu tin đồn thất thiệt như vậy, không có căn cứ, không có cơ sở và có thể với mục đích trục lợi.

Ngày 1/9/2016, ông Trần Bắc Hà chính thức nghỉ hưu tại BIDV sau 35 năm gắn bó với ngân hàng này và trong đó có gần 9 năm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chiếc ghế Chủ tịch của BIDV vẫn trống.

Đề xuất áp thuế suất bậc thang với người có từ 2 nhà trở lên

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây đã có công văn góp ý kiến về báo cáo chuyên đề của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với bất động sản, nhằm mục đích xây dựng Luật Thuế tài sản, trong đó, đối tượng chịu thuế là tài sản nhà, đất, nhất là đối tượng sở hữu nhiều nhà, từ căn nhà thứ hai trở đi.

Cụ thể, về lâu dài nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Trong giai đoạn đầu nên áp dụng mức thuế suất vừa phải, phù hợp với sức dân. Đối với người có từ căn nhà thứ 2 trở đi thì áp dụng thuế suất bậc thang tùy theo số lượng và giá trị tài sản.

Tuy nhiên, không thu thuế này đối với nhà ở xã hội, nhà cấp 4 trở xuống ở nông thôn; trước mắt không thu thuế này đối với nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại có giá trị dưới 1 tỷ đồng. Không thu thuế này đối với các hộ gia đình nghèo dù đã có một căn nhà nhưng đang ở chật (đối với thành phố Hồ Chí Minh là dưới mức bình quân 10m2/người) nay mua thêm nhà thứ 2, thứ 3 nhưng tổng diện tích các căn hộ nhỏ này không vượt quá 77m2.

Chương Trạch Thiên - hotgirl trà sữa trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc.
Chương Trạch Thiên - "hotgirl trà sữa" trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc.

Từ hot girl mạng thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc

"Hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên (24 tuổi) từng làm mưa làm gió mạng xã hội vì vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết gắn liền với bức ảnh cầm ly trà sữa trong trang phục học sinh mấy năm trước, nay đã trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông và từ chối cơ hội nổi tiếng trong showbiz, cô tu nghiệp tại Thanh Hoa - một trong những trường đại học uy tín nhất Trung Quốc vào năm 2011, và trải qua 1 năm để học trao đổi tại trường Barnard College ở New York, đó cũng là nơi cô gặp người chồng tương lai doanh nhân Lưu Cường Đông.

Theo xếp hạng của Forbes, ông Đông có khối tài sản ròng lớn thứ 16 ở Trung Quốc vào năm ngoái và là tỷ phú giàu thứ 174 trên thế giới. Ông là người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com, một trong những đối thủ chính của Alibaba. JD.com đã có hơn 236 triệu tài khoản khách hàng đang hoạt động trong năm tài chính 2016, theo báo cáo tài chính của công ty. Alibaba có 423 tài khoản vào cùng năm đó.

Trong một thông tin liên quan, mới đây, tỷ phú Mã Hóa Đằng, Chủ tịch công ty trò chơi điện tử và truyền thông xã hội thành công nhất của Trung Quốc Tencent đã chính thức soán ngôi người giàu nhất Trung Quốc và vượt qua tỷ phú Ấn Độ trở thành người giàu nhất châu Á.

Giá cổ phiếu của Tencent tăng 2,95% ngày 7/8 đã đưa tài sản của Mã Hóa Đằng tăng thêm gần 1 tỷ USD, lên khoảng 36,2 tỷ USD, trở thành người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, đẩy Jack Ma - Chủ tịch Alibaba xuống vị trí thứ 2 với 35,6 tỷ USD tài sản.

Bích Diệp (tổng hợp)