1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

OPEC ra hiệu không bơm thêm và nói rằng EU không thể thay thế dầu Nga

Nhật Linh

(Dân trí) - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho rằng Liên minh châu Âu (EU) không thể thay thế nguồn cung dầu Nga bị mất đi và báo hiệu nhóm này sẽ không bơm thêm dầu nữa.

OPEC ra hiệu không bơm thêm và nói rằng EU không thể thay thế dầu Nga - 1

OPEC cho rằng không có nguồn cung nào thay thế được lượng thiếu hụt dầu của Nga và tổ chức này sẽ không bơm thêm dầu nữa (Ảnh: Reuters).

Hôm qua (11/4), các quan chức EU đã hội đàm với các đại diện của OPEC tại Vienna, Áo để kêu gọi nhóm này tăng thêm sản lượng khi EU xem xét các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga.

Tuy nhiên, OPEC cho rằng các lệnh trừng phạt hiện tại và tương lai đối với Nga có thể tạo ra một trong những cú sốc cung dầu mỏ tồi tệ nhất và EU sẽ không thể thay thế được khối lượng này.

"Chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga và các nước xuất khẩu khác bị mất đi do các lệnh trừng phạt hiện tại và tương lai hoặc các hành động tự nguyện khác", Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết.

Theo ông, với việc xem xét triển vọng nhu cầu hiện tại, gần như không thể thay thế được khối lượng thiếu hụt này.

Một quan chức của EU cho Reuters biết, tại cuộc họp này EU đã tiếp tục kêu gọi các nước sản xuất dầu xem xét tăng lượng giao hàng để hạ nhiệt giá dầu và rằng OPEC phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo cân bằng thị trường dầu.

Tại cuộc họp với OPEC, EU cho rằng OPEC có thể cung cấp thêm sản lượng từ công suất dự phòng của mình.

Tuy nhiên, OPEC đã từ chối lời kêu gọi bơm thêm dầu để hạ nhiệt giá dầu từ Mỹ và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA). Tổ chức này cho rằng sản lượng dầu của OPEC đã đạt mức cao nhất trong 14 năm vào tháng trước sau khi Washington và Brussels áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Ông Barkindo cho rằng thị trường dầu biến động mạnh hiện nay là do "các yếu tố phi cơ bản" ngoài tầm kiểm soát của OPEC. Đây là tín hiệu cho thấy tổ chức này sẽ không bơm thêm dầu nữa.

OPEC+, bao gồm cả Nga, đã cam kết tăng sản lượng thêm khoảng 432.000 thùng/ngày từ tháng 5, một phần nhằm hồi phục sản lượng đã cắt giảm thực hiện trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Cho đến nay, dầu của Nga vẫn chưa bị EU trừng phạt. Tuy nhiên, sau khi khối 27 nước này đồng ý trừng phạt than Nga - bước đầu tiên trong việc trừng phạt năng lượng của Nga - một số quan chức cấp cao EU cho biết bước tiếp theo có thể là dầu của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland, Lithuania và Hà Lan cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang soạn thảo đề xuất cấm vận dầu Nga, mặc dù chưa có một tuyên bố nào về việc cấm dầu Nga.

Trong khi châu Âu vẫn phân vân về việc liệu có nên cấm vận đối với dầu Nga hay không thì Australia, Canada và Mỹ, những nước ít phụ thuộc vào nguồn cung của Nga, đã cấm mua dầu của Nga.

EU dự kiến vào năm 2030, việc sử dụng dầu của khối này sẽ giảm 30% so với mức năm 2015, theo các chính sách về chống biến đổi khí hậu mà họ đã đề ra. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, lệnh cấm vận này sẽ kích hoạt việc thay thế dầu Nga bằng các nguồn cung thay thế khác.

Theo Reuters