Mỹ sắp tuyên bố cấm nhập khẩu dầu Nga?

Nhật Linh

(Dân trí) - NBC News dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, Mỹ dự kiến sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga trong hôm nay (8/3).

Mỹ sắp tuyên bố cấm nhập khẩu dầu Nga? - 1

Nga cảnh báo bất kỳ động thái cấm nhập khẩu dầu Nga nào cũng đều gây ra "hậu quả thảm khốc cho thị trường thế giới" và giá dầu sẽ tăng lên 300 USD/thùng hoặc hơn (Ảnh: Bloomberg/Getty).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ gia tăng các áp lực trừng phạt lên nền kinh tế Nga vì cuộc chiến tại Ukraine. Điều này cũng có khả năng sẽ đẩy giá năng lượng tăng cao hơn nữa.

Theo CNBC, Nhà Trắng và Bộ Năng lượng Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận song theo lịch trình vào sáng ngày 8/3 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố các hành động mới của Mỹ nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tại Ukraine.

Giá năng lượng trên thị trường thế giới đã đồng loạt vọt qua mốc 130 USD/thùng vào đầu giờ sáng 7/3 sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga và Nhà Trắng đang phối hợp với các ủy ban của Quốc hội Mỹ để triển khai lệnh cấm của Mỹ.

Giá dầu Brent đã vọt lên mức 139,13 USD/thùng, trong khi dầu WTI cũng đạt mốc 130,5 USD/thùng - đây đều là những mức giá cao nhất kể từ tháng 7/2008.

Hiện giá dầu giao dịch tại thị trường Mỹ đang tăng hơn 4% so với phiên trước đó. Theo oilprice.com, giá dầu WTI đang tăng 4,63% xấp xỉ mức 125 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent tăng 5,1% giao dịch ở mức 129,5 USD/thùng.

Nga là nước xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng/ngày, chiếm 7% nguồn cung toàn cầu. Dầu và khí đốt của Nga chủ yếu xuất sang châu Âu, chiếm khoảng 40% nhập khẩu khí đốt và 1/4 lượng dầu nhập khẩu của khu vực này.

Mỹ mặc dù ít phụ thuộc vào năng lượng của Nga hơn nhiều đồng minh châu Âu, song vẫn nhập khẩu một lượng dầu đáng kể và ngày càng tăng từ Nga khoảng 672.000 thùng/ngày vào năm 2021, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Các nhà phân tích tại Bank of America cho rằng nếu phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Nga bị cắt giảm, làm thiếu hụt 5 triệu thùng/ngày hoặc hơn, giá dầu sẽ bị đẩy lên tới 200 USD/thùng.

Tương tự, các chuyên gia tại Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) cho rằng dầu có thể tăng tới 180 USD/thùng và gây ra suy thoái toàn cầu.

"Chúng tôi coi mức 125 USD/thùng, đối với giá dầu Brent trong ngắn hạn, là mức giới hạn "mềm", mặc dù giá có thể cao hơn nếu sự gián đoạn nguồn cung trở nên tồi tệ hơn hoặc tiếp diễn trong thời gian dài", ông Giovanni Staunovo - Nhà phân tích hàng hóa tại UBS nói và cho rằng nếu cuộc chiến kéo dài, giá dầu Brent có thể vượt mốc 150 USD/thùng.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak - người phụ trách về các vấn đề năng lượng của Nga cảnh báo bất kỳ động thái cấm nhập khẩu dầu Nga nào cũng đều gây ra "hậu quả thảm khốc cho thị trường thế giới" và giá dầu sẽ tăng lên 300 USD/thùng hoặc hơn. Theo ông, Nga có các lựa chọn khác để bán dầu nếu Mỹ và châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Theo NBC News, CNBC, Bloomberg