Ông Trump sẽ "quay xe": Giảm thuế Mexico, Canada, mạnh tay với Trung Quốc?
(Dân trí) - Chính quyền ông Trump cho biết đang xem xét giảm mức thuế 25% vừa áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico. Quyết định này có thể được công bố sớm nhất vào ngày 5/3.
Ngày 4/3, phát biểu trên Fox Business sau khi chính sách thuế có hiệu lực, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiết lộ các quan chức Canada và Mexico đã liên tục liên hệ với ông để tìm cách giảm dòng chảy fentanyl vào Mỹ.
"Họ đã gọi cho tôi cả ngày hôm nay để chứng minh rằng họ sẽ làm tốt hơn trong việc kiểm soát fentanyl", ông Lutnick nói. "Vì vậy, tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ tìm ra một thỏa thuận với họ".
Bộ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh rằng Trump không có ý định "tạm dừng" chính sách thuế nhưng có thể thỏa hiệp: "Các ông hành động nhiều hơn, tôi sẽ nhượng bộ một chút. Có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ thông báo điều đó".
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không sớm được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế này, vì nước này vẫn tiếp tục trợ cấp sản xuất fentanyl.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick (Ảnh: Reuters).
Trước đó, vào ngày 3/3, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, với lý do 2 quốc gia này chưa thực hiện đủ biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán fentanyl và kiểm soát biên giới.
Bên cạnh đó, toàn bộ hàng Trung Quốc chịu thêm 10%, nâng tổng mức thuế bổ sung lên 20%. Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế này ngày 3/3.
Ngay sau khi chính sách thuế của ông Trump có hiệu lực, Canada tuyên bố đáp trả mức thuế 25%. Tổng cộng 1.256 sản phẩm bị ảnh hưởng trong đợt này, gồm nước cam, bơ lạc, rượu vang, bia, cà phê, đồ gia dụng, quần áo, giày dép, xe máy, mỹ phẩm, bột gỗ và giấy.
Trung Quốc cũng ngay lập tức công bố biện pháp trả đũa. Bộ Tài chính nước này cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung 10-15% lên một số hàng Mỹ, từ ngày 10/3. Đậu nành, cao lương, thịt bò, thịt lợn, thủy sản, hoa quả, rau củ và sản phẩm từ sữa sẽ chịu thuế 10%. Mức thuế với thịt gà, lúa mì, ngô, bông là 15%.
Việc ông Trump áp thuế lên Canada và Mexico đã khiến thị trường tài chính Mỹ lao dốc và tạo ra những phản ứng mạnh mẽ từ các nước trên thế giới.
Trước khi Tổng thống Mỹ có bài phát biểu trước quốc hội, giới doanh nghiệp và các nghị sĩ đảng Cộng hòa từ các bang nông nghiệp đã lên tiếng phản đối do lo ngại về thiệt hại kinh tế và nguy cơ lạm phát tăng vọt, theo Politico.
Ông Lutnick ám chỉ rằng Tổng thống Trump có thể gắn việc giảm thuế với cam kết tuân thủ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), thỏa thuận thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) do chính quyền ông Trump để đàm phán. "Tổng thống đang cân nhắc miễn giảm thuế cho những ai tuân thủ các quy định mới", ông Lutnick nói. "Còn nếu không, bạn vẫn phải chịu thuế".
Điều này có thể đồng nghĩa với việc một số ngành, đặc biệt là ô tô, sẽ được hưởng lợi nếu đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Tuy nhiên, ngay cả khi fentanyl không còn là vấn đề, Canada và Mexico vẫn có thể đối mặt với đợt áp thuế mới vào tháng 4 theo kế hoạch thuế đối ứng của ông Trump.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng chỉ trích thuế bán hàng 5% của Canada, gọi đây là một "hàng rào thương mại tinh vi". Ngoài ra, ông còn đề cập đến rào cản tiếp cận thị trường sữa của Canada và thuế dịch vụ kỹ thuật số, 2 lĩnh vực có thể khiến nước này trở thành mục tiêu tiếp theo của chính sách thuế đối ứng từ ông Trump.