1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ô tô, điện thoại Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Nga

Nhật Linh

(Dân trí) - Ô tô, tivi và điện thoại thông minh Trung Quốc đang thay thế hàng nhập khẩu Đức, Hàn Quốc ở Nga khi nhiều thương hiệu quốc tế rời bỏ thị trường này kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Theo Bloomberg, Nga đang tìm cách bảo vệ mình khỏi sự gián đoạn hơn nữa bằng cách chuyển hướng nhập khẩu hàng hóa từ các nước không tham gia các lệnh trừng phạt Nga. Moscow cũng đang đặt ra các quy định để cho phép quỹ tài sản có chủ quyền của mình đầu tư vào đồng tiền của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị chặn mua đồng euro và USD.

Vladimir, giám đốc điều hành của một công ty trong ngành thép, người vừa mua chiếc xe SUV Tiggo mới của hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Chery Automobile, cho biết: "Ngoài ô tô Trung Quốc, không có hãng nước ngoài nào khác bán ô tô ở đây".

"Tuy nhiên, có rất nhiều lựa chọn và đáng ngạc nhiên là những chiếc xe này rất tốt", anh nói.

Ô tô, điện thoại Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Nga - 1

Ô tô Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường Nga (Ảnh: Autostat).

Cuộc chiến nổ ra đã thúc đẩy Nga chuyển hướng sang châu Á nhanh hơn, với những thay đổi mà trước đó thường phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời mới có thể diễn ra.

Doanh số của hai hãng ô tô Trung Quốc Great Wall Motor và Geely Automobile vẫn giữ ổn định trong tháng 7, ngay cả khi thị trường ô tô tại Nga sụt giảm 75% so với năm ngoái. Theo số liệu của Autostat, trong quý II vừa qua, 81% ô tô mới được nhập khẩu vào Nga là từ Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 28% trong quý I.

Trong một báo cáo ngày 24/8, Ngân hàng trung ương Nga cũng cho biết tâm lý kinh doanh trong hoạt động buôn bán ô tô đã chuyển sang trạng thái tích cực, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2 khi thị trường chuyển hướng từ ô tô của các nhà sản xuất châu Âu sang ô tô châu Á.

Thị trường điện thoại thông minh cũng thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc khi Apple và Samsung tạm ngừng cung cấp cho thị trường Nga. Mặc dù các sản phẩm của họ vẫn có mặt tại Nga thông qua nhập khẩu song song hoặc xách tay, nhưng chúng không còn được các nhà sản xuất hỗ trợ nên thường đắt đỏ hơn và không có bảo hành.

Theo Mobile TeleSystems, công ty điều hành di động lớn nhất ở Nga, Xiaomi đã hạ bệ Samsung trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh bán chạy nhất ở Nga trong quý II. 3 trong 5 thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy hàng đầu ở nước này cũng thuộc về Trung Quốc.

"Chúng tôi nhận thấy nhu cầu điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android từ các thương hiệu Trung Quốc ngày càng tăng", người đứng đầu nền tảng thương mại điện tử Ozon Holding ở Nga cho biết.

Nhu cầu tivi Trung Quốc cũng tăng gần gấp đôi sau khi chiến sự nổ ra khi các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc ngừng cung cấp hàng sang Nga, theo tờ Izvestia của Nga.

Giao dịch thương mại với Bắc Kinh đang tăng lên so với trước cả cuộc chiến. Năm ngoái, hàng hóa Trung Quốc chiếm khoảng 25% tổng hàng hóa nhập khẩu của Nga. Tuy nhiên, cán cân thương mại không tương xứng khi thị trường Nga chỉ chiếm 2,3% tổng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Ô tô, điện thoại Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Nga - 2

Tháng trước Nga đã chi 6,7 tỷ USD để mua hàng hóa Trung Quốc, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Reuters).

Moscow đang cần nhiều hàng hóa hơn khi người tiêu dùng đối mặt với một tương lai ít có sự lựa chọn do nhiều nhãn hàng phương Tây rời bỏ thị trường Nga. Tháng trước Nga đã chi 6,7 tỷ USD để mua hàng hóa Trung Quốc, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch thương mại song phương Nga - Trung Quốc cũng tăng mạnh nhờ giá năng lượng cao, có thể tăng 1/3 lên 190 tỷ USD trong năm nay, theo hãng tin Tass của Nga.

Với việc Trung Quốc trở thành đối tác thiết yếu nhất, cho đến nay, giao dịch đồng nhân dân tệ đã tăng hơn 40 lần trên sàn giao dịch Moscow. Theo Ivan Tchakarov, nhà kinh tế trưởng của Citigroup, đồng nhân dân tệ đang bắt đầu thống trị trong các giao dịch so với các loại tiền tệ truyền thống khác.

Nhà phân tích Boris Kopeikin ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Moscow, cho biết nhiều công ty Trung Quốc đang tìm cách đưa hàng vào Nga mà không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. "Tốc độ đang tăng lên và đến cuối năm chúng ta sẽ chứng kiến người Nga sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn đối với hàng hóa Trung Quốc", ông khẳng định.

Theo Bloomberg