1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Nữ hoàng trứng" Ba Huân chuyển quyền điều hành công ty: "Tôi lớn tuổi rồi"

Việt Đức

(Dân trí) - Bà chủ Ba Huân thừa nhận dù có nhiều kinh nghiệm nhưng đã gần 70 tuổi nên bàn giao vị trí CEO công ty cho người trẻ để có thể đổi mới doanh nghiệp theo hướng số hóa, bắt kịp thời đại.

Trao đổi với Dân trí ngày 14/3, bà Phạm Thị Huân xác nhận đã chuyển giao quyền điều hành Công ty Cổ phần Ba Huân cho ông Trần Việt Hưng. Song song đó, bà cũng chuyển nhượng 25% cổ phần công ty cho ông Hưng.

"Tôi vẫn là Chủ tịch, còn anh Hưng làm Tổng Giám đốc. Anh này trẻ, giỏi, từng làm việc ở nước ngoài, đam mê về nông nghiệp, đưa ra định hướng mới rất tốt. Tuổi trẻ bây giờ hay lắm, còn năm nay tôi cũng gần 70 tuổi rồi, đâu thể giữ vai trò tổng giám đốc điều hành hoài. Tôi nhường 25% để anh Hưng có thể linh hoạt, ra quyết định nhanh hơn", bà Huân chia sẻ.

Hiện tại, bà Huân cho biết công ty đang làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần nói trên nên không công bố giá trị giao dịch.

Bà chủ Ba Huân cho biết đã tìm hiểu về đối tác cả năm qua, sau đó để ông Hưng trải nghiệm trực tiếp tại doanh nghiệp trong 6 tháng trước khi chính thức bàn giao lại công việc điều hành. Ông Hưng đồng thời cũng bổ sung thêm nhiều nhân sự giỏi về công nghệ vào công ty để triển khai việc đổi mới.

Doanh nhân được mệnh danh là "nữ hoàng trứng" chia sẻ các tập đoàn nước ngoài hiện tại đầu tư vào Việt Nam rất nhiều, do đó doanh nghiệp của bà nếu không đổi mới, cứ đi theo mô hình công ty gia đình sẽ khó lớn mạnh. Bà Huân thừa nhận dù bản thân có nhiều kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp nhưng đã lớn tuổi, không theo kịp thế hệ trẻ trong việc số hóa, hiện đại hóa công nghệ. 

Nữ hoàng trứng Ba Huân chuyển quyền điều hành công ty: Tôi lớn tuổi rồi - 1

Bà Phạm Thị Huân được mệnh danh là "nữ hoàng trứng" (Ảnh: Ba Huân).

"Có người trong nước cùng bỏ vốn hợp tác với tôi để làm mạnh về nông nghiệp là mừng rồi. Tôi mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối, kế thừa làm sao cho tốt, bảo vệ được thương hiệu công ty", bà Huân tâm sự.

Nữ doanh nhân cho hay một trong những điều kiện khi bán 25% cổ phần, chuyển giao điều hành cho ông Trần Việt Hưng là giữ nguyên thương hiệu Ba Huân của công ty trong ít nhất 50 năm tới. Song song đó, công ty tiếp tục tham gia các chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đối tác.

"Nữ hoàng trứng" Ba Huân cũng nhấn mạnh việc thay đổi người điều hành không gây bất cứ xáo trộn nào trong nội bộ công ty. Bản thân các thành viên trong gia đình của bà, toàn bộ cán bộ nhân viên vẫn ở lại với doanh nghiệp. Việc chọn người bên ngoài điều hành hoàn toàn vì sự đổi mới, phát triển công ty.

Bà Phạm Thị Huân sinh năm 1954, bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trứng gia cầm từ năm 16 tuổi. Năm 2001, bà chính thức thành lập công ty Ba Huân và trực tiếp điều hành doanh nghiệp. 

Hiện Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng gia cầm lớn nhất trong cả nước với thị phần ước tính khoảng 30%. Riêng tại TPHCM, doanh nghiệp cung cấp khoảng 1 triệu quả trứng gia cầm mỗi ngày.