1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi

(Dân trí) - Giàu có không phân biệt tuổi tác. Mỗi nhóm tuổi đều có những tỷ phú lẫy lừng. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg là tỷ phú giàu nhất của nhóm tuổi 30, Bill Gates đứng đầu danh sách những tỷ phú ở độ tuổi 60 và tỷ phú Warren Buffett giữ vị trị quán quân trong nhóm tuổi 80.

Wealth-X, một công ty nghiên cứu và thu thập giữ liệu về những người siêu giàu, vừa công bố danh sách những người giàu nhất theo nhóm tuổi từ 20 đến 90.

Dưới đây là danh sách những người có nhiều tiền nhất so với những người cùng độ tuổi của họ. Họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các tỷ phú công nghệ, cho đến các ông trùm bán lẻ, hay một người thừa kế bí mật.

Nhóm tuổi 20: Evan Spiegel

Evan Spiegel, 25 tuổi, đang là CEO của Snapchat. Là tỷ phú công nghệ, Spiegel là người giàu nhất trong số các tỷ phú nhóm tuổi 20 với khối tài sản trị giá 2 tỷ USD. Mặc dù anh có tài sản ít nhất trong danh sách này nhưng anh là tỷ phú trẻ nhất trong bảng xếp hạng.

Spiegel bắt đầu phát triển ứng dụng chia sẻ ảnh Snapchat từ năm 2011 khi còn là sinh viên trường Đại học Stanford. Chỉ 2 năm sau đó, anh đã nhận được lời đề nghị của các công ty công nghệ có tiếng như: Facebook đề nghị mua Snapchat với giá 3 tỷ USD và Google đề nghị mua với mức giá 4 tỷ USD, nhưng anh đều từ chối.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 1

Giá trị của Snapchat đã liên tục tăng cùng với sự phát triển của công ty. Snapchat cũng mua lại một số công ty, trong đó có vụ thâu tóm công ty phát triển ứng dụng Looksery với giá 150 triệu USD. Việc Spiegel và công ty Snapchat huy động được 530 triệu USD vốn đầu tư cho công ty được định giá 16 tỷ USD này vào hồi tháng 5, và việc từ chối lời đề nghị trước đây của Facebook và Google có thể coi là quyết định kinh doanh sáng suốt nhất của tỷ phú trẻ tuổi này.

Nhóm tuổi 30: Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg là một tỷ phú công nghệ. Mặc dù Zuckerberg chỉ mới 31 tuổi nhưng anh đang sở hữu khối tài sản trị giá tới 47,2 tỷ USD. Anh là người giàu nhất trong các tỷ phú ở độ tuổi 30. Hiện, Zuckerberg là CEO của Facebook và anh cũng là một trong số những người giàu nhất thế giới.

Facebook đang phát triển rất tốt và đã thu hút hơn 1 tỷ người dùng mỗi ngày trong tháng 9/2015, ghi nhận mức tăng trưởng 17% về số người dùng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng kỷ lục trong tháng 11 sau khi công bố mức lợi nhuận quý lên tới 4,5 tỷ USD.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 2

Gần đây Zuckerberg đã có nhiều quyết định đầu tư lớn vào bất động sản. Có thông tin cho rằng anh vừa chi 22 triệu USD mua một ngôi nhà rộng 960 m2 ở khu làng West Village thuộc thành phố New York (Mỹ). Năm 2014, anh đã chi 100 triệu USD mua một khu đất hẻo lánh rộng hơn 3.000 km2 ở vùng North Shore, thuộc hòn đảo Kauai trên quần đảo Hawaii (Mỹ).

Zuck và vợ của anh, Priscilla, là những người vô cùng hào phóng. Ông trùm mạng xã hội này đã ký Cam Kết Cho Đi và hứa tặng ít nhất 50% tài sản của mình cho các dự án thiện nguyện. Năm ngoái, cặp đôi này đã tặng 25 triệu USD cho chiến dịch chống lại bệnh Ebola và tặng cổ phiếu của Facebook trị giá 100 triệu USD cho một dự án cải thiện hệ thống trường công ở bang New Jersey (Mỹ).

Nhóm 40 tuổi: Larry Page

Larry Page năm nay 42 tuổi và là một tỷ phú công nghệ. Với khối tài sản có tổng trị giá 41,7 tỷ USD, anh là người giàu nhất trong số những tỷ phú ở độ tuổi 40. Larry Page là người đồng sáng lập ra Google và hiện anh là CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google. Page trở thành tỷ phú khi Google lên sàn vào năm 2004 khi công ty này được định giá 23 tỷ USD. 11 năm sau giá trị của công ty đã tăng lên trên 500 tỷ USD.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 3

Gần đây, Page và người đồng sáng lập ra Google, Sergey Brin, đã tiến hành cải tổ lại công ty. Hồi tháng 8 vừa rồi Google tuyên bố thành lập công ty mẹ có tên Alphabet, mở rộng hoạt động sang một số lĩnh vực khác và hạch toán độc lập. Hiện Page là CEO còn Brin là Chủ tịch của công ty Alphabet.

Page không chi nhiều tiền vào bất động sản, nhưng anh là người rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng thay thế. Anh đang sở hữu một dinh thự thân thiện với môi trường ở thành phố Palo Alto, thuộc bang California. Dinh thự này sử dụng năng lượng địa nhiệt, hệ thống lưu trữ và xử lý nước mưa. Page cũng là một phan cuồng của môn lướt ván.

Nhóm tuổi 50: Jeff Bezos

Jeff Bezos là người sáng lập và hiện là CEO của Amazon. Bezos năm nay 51 tuổi và là một tỷ phú công nghệ. Với khối tài sản trị giá 60 tỷ USD, anh là người giàu nhất trong số những tỷ phú ở độ tuổi 50. Bezos là người giàu thứ 3 ở Mỹ theo thống kê tài sản đến tháng 10/2015, chỉ sau Bill Gates and Warren Buffett.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 4

Amazon đang phát triển rất tốt, thu lợi nhuận 92 triệu USD vào quý II va 79 triệu USD vào quý III/2015. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 100% từ đầu năm đến nay. Công ty này đang có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực điện toán đám mây thông qua Công ty con là Amazon Web Services. Phần mềm này đang được sử dụng phổ biến tại nhiều đối tác lớn như Comcast, Capital One, và CIA.

Ngoài Amazon, Bezos cũng triển khai một số dự án cá nhân như công Blue Origin, một công ty vũ trụ tư nhân của Bezos vừa phóng thành công tên lửa đầu tiên ra vũ trụ vào tháng 9/2015.

Nhóm 60 tuổi: Bill Gates

Bill Gates vừa tròn 60 tuổi và ông cũng là một tỷ phú công nghệ. Với khối tài sản lên tới 87,3 tỷ USD, Gates là người giàu nhất trong nhóm tỷ phú ở độ tuổi 60, và cũng là người giàu nhất thế giới. Người sáng lập ra Công ty Microsoft này đã bắt đầu lập trình máy tính khi ông mới 13 tuối, và ông đã cùng người bạn thời thơ ấu của mình là Paul Allen thành lập ra công ty Microsoft vao năm 1975 sau khi quyết định nghỉ học tại Đại học Harvard.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 5

Gần đây, Gates xin rút xuống làm cố vấn cho Microsoft và dành phần lớn mối quan tâm cho hoạt động của quỹ Bill and Melinda Gates Foundation. Gates cùng vợ của mình đã thành lập quỹ thiện nguyện này vào năm 2005 sau khi đọc một bài báo về thực trạng nhiều căn bệnh có thể chữa được nhưng lại cướp đi sinh mạng của hàng triệu trẻ em ở các nước đang phát triển. Từ đó đến nay, quỹ này đã dành tổng cộng là 34,5 tỷ USD cho rất nhiều dự án thiện nguyện để loại bỏ bệnh HIV, sốt rét và các bệnh lây nhiễm khác.

Cùng với nhiều tỷ phú khác trên thế giới, Gates đã ký Cam Kết Cho Đi, và ông hứa sẽ tặng ít nhất một nửa tài sản của ông cho các dự án thiện nguyện sau khi ông chết.

Nhóm 70 tuổi: Amancio Ortega

Amancio Ortega năm nay 79 tuổi. Ông là một đại gia trong ngành bán lẻ. Ông là người giàu thứ 2 thế giới và là người giàu nhất trong nhóm những tỷ phú ở độ tuổi 70, với khối tài sản trị giá 73,2 tỷ USD. Ông là chủ tịch sáng lập của công ty thời trang nổi tiếng của Tây Ban Nha, Inditex – sở hữu chuỗi bán lẻ quần áo và các phụ kiện Zara.

Mặc dù tên tuổi của ông không nổi tiếng và cách ăn mặc của ông rất giản dị, nhưng ông đang sở hữu nhiều tài sản khổng lồ như tòa nhà cao nhất Tây Ban Nha, Torre Picasso, khách sạn và khu nghỉ dưỡng The Epic ở Miami, thuộc bang Florida (Mỹ). Ortega cũng sở hữu một máy bay tư nhân trị giá 45 triệu USD.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 6

Tài sản của Ortega tăng lên cùng với sự phát triển như vũ bão của Công ty Intitex. Công ty này có doanh thu, lợi nhuận đều tăng và khai trương 100 cửa hàng mới trong tháng 9/2015. Được định giá 100 tỷ USD, công ty này có gần 6.800 cửa hàng trên thế giới. Để làm nên thành công này chính là nhờ nhãn hàng thời trang nổi tiếng Zara của công ty.

Nhóm 80 tuổi: Warren Buffett

Warren Buffett là người giàu nhất trong số các tỷ phú ở độ tuổi 80, với khối tài sản trị giá 62,4 tỷ USD. Năm nay Buffett 85 tuổi và ông được mệnh danh là nhà đầu tư huyền thoại. Hiện ông là CEO của tập đoàn đầu tư đa quốc gia Berkshire Hathaway. Buffett mua cổ phiếu đầu tiên khi ông 11 tuổi và không bao giờ hối hận.

Kể từ đó, tài sản của ông tăng liên tục và giờ đây đã lên hơn 60 tỷ USD chính nhờ cam kết đầu tư lâu dài của ông đối với các công ty như Coca-Cola và American Express. Công ty của ông đã tăng trưởng ngoạn mục từ khi ông nắm quyền quản lý vào năm 1964. Đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu của Berkshire Hathaway lúc bấy giờ thì giá trị sẽ tăng lên hơn 10 triệu USD hiện nay.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 7

Ông là người giàu thứ 2 nước Mỹ nhưng Buffett không thích khoe tài sản của mình. Ông tự lái xe và vẫn ở trong ngôi nhà ông mua từ năm 1958 tại khu Omaha, thuộc bang Nebraska (Mỹ).

Buffett là một người bạn tốt của người đồng sáng lập ra Microsoft, Bill Gates. Buffett và Gates đang hợp tác trong dự án Cam Kết Cho Đi để kêu gọi các tỷ phú cho đi ít nhất 50% tài sản của họ cho các dự án thiện nguyện. Đến nay, Buffett đã tặng tổng cộng 21,5 tỷ USD cho các dự án từ thiện.

Nhóm 90 tuổi: Liliane Bettencourt

Liliane Bettencourt năm nay 93 tuổi. Với khối tài sản trị giá 31,4 tỷ USD, bà là người giàu nhất trong số những người ở độ tuổi 90. Là người thừa kế tài sản tại công ty mỹ phẩm nổi tiếng L’Oreal, Bettencourt là cổ đông lớn nhất của công ty.

Mặc dù bà không tham gia vào hoạt động kinh doanh, nhưng cả công ty L’Oreal và quỹ Bettencourt Schueller Foundation mà bà đồng sáng lập cùng với người chồng quá cố của mình vẫn đang trong giai đoạn thịnh vượng. Bà rất thích sưu tập tranh và hiện đang sở hữu các tác phẩm nổi tiếng của các doanh họa tài ba như Picasso, Matisse và Munch.

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 8

Bettencourt không chỉ nổi tiếng về sự giàu có của mình mà những năm gần đây tên tuổi của bà được nhiều trang báo của Pháp nhắc đến trong vụ kiện đầy tai tiếng vừa khép lại vào năm 2015. Các cơ quan có thẩm quyền đã phải điều tra xem liệu bà có bị những người thân trong gia đình lợi dụng. Vào hồi tháng 5/2015, 8 người đã bị kết án lợi dụng bà Bettencourt.

Nguyên An

 

Những tỷ phú giàu nhất thế giới theo nhóm tuổi - 9