1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tỷ phú Hồng Kông chi 48,4 triệu USD mua kim cương cho con gái 7 tuổi

(Dân trí) - Tỷ phú Hồng Kông Joseph Lau đã mua viên kim cương đắt nhất thế giới Blue Moon với giá 48,4 triệu USD để tặng cho cô con gái út 7 tuổi của mình.

Viên kim cương xanh Blue Moon

Ông trùm bất động sản Joseph Lau đã mua viên kim cương nặng 12,03 ca-ra (2,406 gram) này tại sàn đấu giá Sotheby’s ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 11/11.

Được xếp hạng Internally Flawless Fancy Vivid, viên kim cương "Blue Moon" hình cái nệm có màu xanh trong suốt đã xác lập kỷ lục đấu giá thế giới về kim cương, đá quý và trang sức với giá 48,4 triệu USD. Viên kim cương này được phát hiện ở Nam Phi vào tháng 1/2014.

Kim cương Blue Moon
Kim cương Blue Moon

Theo người bán viên kim cương Blue Moon, Ehud Laniado, Chủ tịch Công ty Cora international: “Viên kim cương Blue Moon xếp hạng Fancy Vivid Blue là một món quà tuyệt hảo của tự nhiên".

“Chỉ có 4 trong số 400 viên kim cương được Viện Đá quý Hoa Kỳ xếp hạng Vivid Blue. Trong số những viên kim cương màu xanh hiếm hoi được xếp hạng này, để tìm một viên Vivid Blue có trọng lượng nặng hơn 12 ca-ra (2,4 gram) và không có tỳ vết bên trong như viên Blue Moon thật là hiếm có”, Laniado cho biết.

Tỷ phú Joseph Lau
Tỷ phú Joseph Lau

Ngay sau khi mua xong viên kim cương này, ông Lau đã đặt tên cho nó là “Blue Moon of Josephine" theo tên cô con gái út 7 tuổi của ông là Josephine.

Một ngày trước đó, chính ông Lau đã chi 28,5 triệu USD mua một viên kim cương hồng quý hiếm nặng 16,08 ca-ra (3,204 gram) – viên kim cương lớn nhất thuộc loại này – tại sàn đấu giá Christie’s. Ngay sau khi mua xong, ông Lau cũng đã đặt lại tên cho viên kim cương này là “Sweet Josephine”.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ông Lau mua trang sức quy hiếm cho con gái của mình. Năm 2009, ông đã chi 9,5 triệu USD mua một viên kim cương màu xanh nước biển khác và đặt tên là “Star of Josephine”.

Josephine is là con gái của tỷ phú Lau với người tình và hiện là trợ lý của ông tên là Chan Hoi-wan.

Tỷ phú 64 tuổi này đã ly dị vợ. Ngoài Josephine, ông còn có 4 người con khác với 2 người phụ nữ khác.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, ông Lau xếp thứ 114 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 9,8 tỷ USD.

Năm ngoái, tòa án Macau đã tuyên phạt ông Lau 5 năm tù giam với tội danh hối lộ và rửa tiền. Tuy nhiên, ông này đã chối tội và không tham dự phiên tòa. Ông cũng không thi hành án tù vì các nhà chức trách Macau và Hồng Kông không áp dụng hình thức đối đãi đặc biệt cho ông.

Thảo Nguyên
(Tổng hợp)

Tỷ phú Hồng Kông chi 48,4 triệu USD mua kim cương cho con gái 7 tuổi - 3