1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Những nước nào đang dự trữ vàng nhiều nhất thế giới?

Hương Vũ

(Dân trí) - Các nền kinh tế lớn trên thế giới đều dự trữ hàng nghìn tấn vàng, nhiều nhất là Mỹ, sau đó là Đức, Italy, Pháp và Nga.

Theo báo cáo của Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC), tính đến tháng 7/2020, các nước dự trữ khoảng 34.900 tấn vàng. Số vàng này được dùng để ổn định nội tệ trước nguy cơ lạm phát phi mã, đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng lớn như hiện tại. Dù vậy, có rất ít quốc gia có khối lượng vàng dự trữ lớn.

Những nước nào đang dự trữ vàng nhiều nhất thế giới? - 1

Dưới đây là 8 quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới:

1. Mỹ - 8.133,5 tấn

Lượng vàng Mỹ sở hữu gần bằng tổng ba quốc gia đứng sau cộng lại. Dự trữ vàng của Mỹ tương đương 78,9% dự trữ ngoại hối nước này.

2. Đức: 3.363,6 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 75,2%. Giai đoạn 2012 - 2017, Đức đã cho "hồi hương" lượng vàng dự trữ khổng lồ, khoảng gần 700 tấn, từ Paris và New York về Frankfurt.

3. Italy: 2.451,8 tấn

Hiện, Italy đang dự trữ khoảng 2.451,8 tấn vàng, tương đương 70,8% dự trữ ngoại hối. Số vàng này hiện cất giữ trong các hầm tại Rome, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ và Ngân hàng trung ương Anh. Dù gặp khó khăn tài chính, chính phủ Italy chưa có ý định bán vàng dự trữ.

4. Pháp - 2.436,1 tấn

Tổng số vàng của Pháp tương đương 65% dự trữ ngoại hối nước này. Phần lớn số vàng này được chính phủ Pháp mua trong thập niên 1950 -1960 và được lưu trữ trong các kho của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương Pháp chỉ bán một lượng vàng ít ỏi trong những năm qua, và nhiều chính trị gia kêu gọi ngừng hoàn toàn việc bán vàng.

5. Nga: 2.299,2 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 22,6%. 7 năm qua, Ngân hàng trung ương Nga mua vào lượng vàng rất lớn. Chỉ riêng năm 2017, họ mua hơn 200 tấn vàng để tránh phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, do quan hệ Nga - phương Tây xấu đi sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

6. Trung Quốc - 1.948,3 tấn

Trung Quốc là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 12% tổng sản lượng khai thác vàng toàn cầu. Hiện nước này đang có trong kho khoảng 1.948,3 tấn vàng, tương đương 3,4% dự trữ ngoại hối.

Trên thực tế, Trung Quốc tăng cường mua vàng kể từ tháng 11/2018. Đáng chú ý, Trung Quốc giữ toàn bộ dự trữ vàng trong nước, một phần đáng kể tại kho của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.

7. Thụy Sĩ: 1.040 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 6,5%. Dù đứng thứ 7 về tổng dự trữ, Thụy Sĩ lại là nước có dự trữ vàng bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Họ giao dịch vàng chủ yếu với Hồng Kông và Trung Quốc.

8. Nhật Bản: 765,2 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối của Nhật Bản chiếm 3,1%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là một trong những cơ quan tích cực nới lỏng tiền tệ nhất vài năm gần đây. Năm 2016, cơ quan này đã hạ lãi suất xuống dưới 0%, kéo nhu cầu vàng lên cao.