1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhật Bản “soán ngôi” Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

(Dân trí) - Theo hãng tin Bloomberg, Nhật Bản đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành chủ nợ nước ngoài lớn nhất của nước Mỹ.

Nhật Bản “soán ngôi” Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ - 1

Mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này phải rút dần dự trữ ngoại tệ để hỗ trợ cho đồng Nhân dân tệ.

Cụ thể, theo báo cáo hàng tháng của Bộ Tài chính Mỹ, trong tháng 10/2016 Trung Quốc nắm giữ 1,12 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm 41,3 tỷ USD so với cùng kỳ tháng trước. Đây là mức đầu tư thấp nhất kể từ tháng 7/2010.

Trong khi đó, Nhật Bản, mặc dù lượng nắm dữ trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đã sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp nhưng mức giảm chậm hơn, với mức 4,5 tỷ USD xuống 1,13 nghìn tỷ USD.

Tính chung lại, Nhật Bản và Trung Quốc đang nắm 37% tổng nợ nước ngoài của Mỹ.

Dữ trữ ngoại hối của Trung Quốc, quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, đã có sự sụt giảm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 11 vừa qua xuống còn 3,05 nghìn tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2011. Nguyên nhân được cho là nhằm hỗ trợ cho sự trượt giá của đồng Nhân dân tệ.

Dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm mạnh so với mức kỷ lục 4 nghìn tỷ USD trong tháng 6/2015. Tuy nhiên, các nhà hoạch định kinh tế Trung Quốc đặt mục tiêu dự trữ ngoại hối thấp nhất ở mức khoảng 1,62 - 2 nghìn tỷ USD.

Trước đó, Nhật Bản cũng từng vượt Trung Quốc trong 1 tháng về lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ vào tháng 2/2015. Đó là lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 - 2009.

Nhật Linh
Theo Bloomberg