1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Nhập siêu cả năm 2015 ước đạt 4 tỷ USD

(Dân trí) - Bộ Công Thương ước tính nhập siêu trong năm nay khoảng 4 tỷ USD, tương ứng 2,4% kim ngạch xuất khẩu, và thấp hơn so với chỉ tiêu 5% mà Quốc hội đặt ra. Trước đó, Bộ này từng dự báo con số nhập siêu cả năm 2015 lên tới khoảng 6 tỷ USD, tương đương 3,3-3,6% xuất khẩu.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, ước tính kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt 14,3 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ trong khi nhập khẩu đạt 14,5 tỷ USD, tăng 14,4%. Nhập siêu 11 tháng ước khoảng 200 triệu USD, bằng 1,4% kim ngạch xuất khẩu.

Đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu cả năm, Bộ Công Thương ước tính, kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt khoảng 164-164,5 tỷ USD, tăng khoảng 9,3-9,5% so với năm 2014.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 168 tỷ USD, tăng khoảng 13,5% so với năm 2014.

Như vậy, nhập siêu trong năm nay khoảng 4 tỷ USD, tương ứng 2,4% kim ngạch xuất khẩu, và thấp hơn so với chỉ tiêu 5% mà Quốc hội đặt ra. Trong báo cáo 9 tháng đầu năm, Bộ Công Thương từng dự báo con số nhập siêu cả năm 2015 lên tới khoảng 6 tỷ USD, tương đương 3,3-3,6% xuất khẩu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường hàng hoá thế giới năm 2015 tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu sụt giảm, tăng trưởng xuất khẩu không cao như kế hoạch đề ra do kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm thuỷ sản và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản giảm mạnh.

Xuất khẩu sang một số thị trường vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, xuất khẩu sang châu Á đạt 65 tỷ USD, tăng gần 8% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu sang Asean đạt 15,4 tỷ USD, giảm 1,8%; sang Trung Quốc đạt 14 tỷ USD, tăng gần 14%; sang Nhật Bản đạt 11,6 tỷ USD, giảm 5,8%.

Xuất khẩu sang thị trường châu Âu đạt 28,2 tỷ USD, tăng hơn 9% so cùng kỳ, trong đó xuất sang thị trường EU đạt 25,4 tỷ USD, tăng hơn 12%.

Xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ đạt 33,8 tỷ USD, tăng gần 19% so cùng kỳ, trong đó xuất sang Hoa Kỳ đạt 27,7 tỷ USD, tăng gần 18%.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho rằng, kết quả xuất khẩu như trên là đáng khích lệ trong bối cảnh nhập khẩu của các đối tác trên đều sụt giảm. Cụ thể, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ 9 tháng đầu năm giảm khoảng 3,9% so cùng kỳ, thì xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng tới gần 19%.

Tương tự, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc 9 tháng đầu năm giảm khoảng hơn 15% so cùng kỳ, thì xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng tới hơn 12%.

Phương Dung

 

Nhập siêu cả năm 2015 ước đạt 4 tỷ USD - 2