1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam nhập siêu gần 3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

(Dân trí) - Việt Nam nhập siêu 2,97 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2015, trong đó riêng tháng 5/2015 nhập siêu 900 triệu USD.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết tại Báo cáo tại Cuộc họp báo Thường kỳ tháng 5/2015 của Bộ Công Thương chiều 1/6 tại Hà Nội.
 
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, do tốc độ tăng nhập khẩu  đạt hai con số 15,8% trong khi xuất khẩu chỉ tăng 1 con số 7,3% nên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 Việt Nam tiếp tục gia tăng nhập siêu.

5 th
5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập siêu 2,97 tỷ USD

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Cụ thể tháng 5/2015, Việt Nam xuất khẩu được 13,5 tỷ USD, nhập khẩu 14,4 tỷ USD, tính chung tháng 5/2015, ngành công thương nhập siêu 900 triệu USD.

Hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2015 có nhiều diễn biến không mấy khả quan. Xuất khẩu chỉ đạt 63,2 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt 66,17 tỷ USD, khiến thâm hụt cán cân thương mại gia tăng trong 5 tháng đầu năm.

Về nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, điện thoại và linh kiện vẫn chiếm tỷ trọng cao với kim ngạch đạt 11,8 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ, dệt may ước đạt 8,11 tỷ USD tăng 8,7% so với cùng kỳ, máy tính, sản phẩm điện từ và linh kiện ước đạt 6,02 tỷ USD, giày dép đạt 4,63 tỷ USD… giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm ước đạt 8,14 tỷ USD, giảm sút 9,5% so với cùng kỳ, trong đó thủy sản, cà phê, gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhóm này

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường số 1 với tốc độ tăng 117,6 %, chiếm hơn 20,1% tỷ trọng, trong khi đó xuất khẩu vào Trung Quốc giảm 1,2%, chỉ chiếm tỷ trọng 9,7% trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam

Về nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015, Bộ Công thương cho biết, các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn trong 5 tháng đầu năm là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ; máy tính, linh kiện điện tử ước đạt 9,36 tỷ USD tăng 36,9%, vải ước đạt 3,97 tỷ USD, xăng dầu các loại 2,5 tỷ USD…

Trong các thị trường nhập khẩu, Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất chiếm 88,8%. Trong đó, đứng đầu là Trung Quốc chiếm 31% giá trị, kế đến là các nước ASEAN chiếm gần 16% và Nhật Bản...

Nguyễn Tuyền
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”