Cục Hải quan lý giải nguyên nhân nhập siêu tăng vọt hơn 15 tỷ USDCục Hải quan cho biết nhập siêu tăng mạnh chủ yếu do nhập khẩu máy vi tính, linh kiện điện tử, dầu thô cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao.
Chuyên gia lý giải nghịch lý nhập siêu trong bối cảnh sản xuất tăng tốcViệt Nam nhập siêu không hẳn là tín hiệu tiêu cực mà phản ánh xu hướng doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc để đón đầu chu kỳ sản xuất và xuất khẩu mới.
Việt Nam nhập siêu hơn 7 tỷ USD từ đầu nămViệt Nam nhập siêu 7,11 tỷ USD trong 4 tháng qua. Những nhóm hàng nhập khẩu chính gồm tư liệu sản xuất, nguyên, nhiên, vật liệu, vật phẩm tiêu dùng.
Việt Nam nhập siêu 3,64 tỷ USD quý I có đáng lo?Quý I, xuất nhập khẩu đạt gần 250 tỷ USD, tăng 22%. Nhập siêu 3,64 tỷ USD do doanh nghiệp tăng nhập nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất và triển khai các dự án.
Nhập siêu từ Trung Quốc gấp hơn 5 lần tổng nhập siêu4 tháng đầu năm 2015, trong khi cả nước ghi nhận nhập siêu 2,1 tỷ USD thì nhập siêu từ riêng thị trường Trung Quốc đã xấp xỉ 10,5 tỷ USD. Đây tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam.
"Bóng ma" nhập siêu trở lạiMột tin xấu mới được Tổng cục Thống kê công bố: Trong tháng 3, cả nước đã nhập siêu 1,1 tỷ USD và luỹ kế từ đầu năm đến nay nhập siêu đã lên gần 2 tỷ USD. Đây thực sự là con số đáng báo động.
Việt Nam nhập siêu cực lớn từ Trung QuốcTheo số liệu của Tổng cục Hải quan, hết năm 2020, Việt Nam vẫn nhập siêu lớn từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, các mặt hàng phục vụ đầu vào các ngành sản xuất hoặc là phần chi phí cố định.
Việt Nam nhập siêu suốt 10 năm liền từ ASEANTrong 10 năm qua, Việt Nam luôn ở trạng thái nhập siêu trong buôn bán với các nước thành viên ASEAN, tuy nhiên, mức thâm hụt này đang ngày càng được thu hẹp lại và tỷ lệ nhập siêu từ ASEAN giảm dần. Năm 2015, ước nhập siêu từ thị trường này khoảng 5,5 tỷ USD.
Nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh6 tháng đầu năm, nhờ khai thác tốt nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, EU và Trung Đông, nên Việt Nam tiếp tục xuất siêu với giá trị đạt gần 2 tỷ USD (trong đó xuất khẩu đạt 82,1 tỷ USD, nhập khẩu là 80,4 tỷ USD). Đáng chú ý, nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh (khoảng 2,3 tỷ USD), dù giá trị nhập còn rất lớn.
Nhập siêu từ Trung Quốc giảm gần 10%Theo một nguồn tin từ Bộ Công thương ngày 12/3, 2 tháng đầu năm nay, nhập siêu từ Trung Quốc đã giảm tới 9,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm này được đánh giá là không bền.
Bất thường nhập siêu từ Trung QuốcNhập siêu từ Trung Quốc kéo dài sẽ gây thất thoát ngoại tệ không nhỏ, “ăn” hết phần xuất siêu sang các quốc gia khác mà chúng ta đã nỗ lực đạt được.
Việt Nam nhập siêu trở lạiKhởi đầu năm 2013 với 2 tháng liền xuất siêu song đến tháng 3, Việt Nam ghi nhận nhập siêu trở lại 300 triệu USD. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh, gần gấp đôi trong quý I và nhập khẩu vàng tăng gấp rưỡi cùng kỳ.