1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Người đi lễ bị "chặt chém" phí gửi xe, điểm trông giữ "hốt bạc" ngày Tết

(Dân trí) - Do lượng người đi lễ chùa đông, dịch vụ giữ xe tăng giá "chóng mặt" tại TPHCM. Giá giữ xe máy dao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng, giá giữ xe ô tô từ 70.000 đồng - 100.000 đồng.

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 1

Lượng khách gửi xe tại cổng các chùa lớn ở Sài Gòn luôn trong tình trạng quá tải.

Ghi nhận tại khu vực chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc tự, Ngọc Hoàng... tại TP.HCM, lượng người đổ về cầu may ngày đầu năm ngày một đông. Do sân chùa không đủ chỗ giữ xe nên các gia đình bên cạnh tận dụng lòng lề đường, sân nhà làm chỗ giữ xe máy, ô tô cho khách.

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 2
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 3

Các gia đình tự giữ xe dưới lòng lề đường và bên hiên nhà. 

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 4

Giá giữ xe máy từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/lượt.

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 5

Giá giữ xe hơi từ 70.000 đồng - 150.000 đồng/lượt. 

Theo khảo sát của PV, giá giữ xe năm nay cao hơn năm ngoái khi dao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng đối với xe máy và 70.000 đồng - 100.000 đồng đối với xe ô tô. Tuy vậy, các bãi giữ xe tự phát luôn trong tình trạng quá tải.

Theo chia sẻ của một nhân viên giữ xe thì dịp Tết các chủ giữ xe có thể thu được trên 50 triệu đồng. 

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 6
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 7
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 8
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 9
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 10
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 11

Nhiều xe xếp hàng dài đợi gửi xe để vào chùa. 

Thời điểm đầu năm cũng là dịp "ăn nên làm ra" của những người bán vé số. Với tâm lý cầu may ngày đầu năm, nhiều người mua hàng chục, thậm chí hàng trăm tờ vé số.

Các chủ đại lý vé số phải liên tục tiếp thêm vé số cho những người bán nơi cổng chùa. Mỗi người bán vé số hôm nay có thể bán được từ 800 - 1.000 tờ.

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 12
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 13

Nhiều người hào phóng mua cả trăm tờ vé số cầu may. 

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 14
Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 15

Chủ đại lý vé số liên tục tiếp thêm vé số cho người bán.

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 16

Bán chim phóng sinh cũng thu bộn tiền. 

Người đi lễ bị chặt chém phí gửi xe, điểm trông giữ hốt bạc ngày Tết - 17

Xuân Hinh