1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nghề sống nhờ... mùa lũ

(Dân trí) - Cứ vào đầu mùa nước nổi hàng năm, bà con ở các làng nghề sống nhờ vào lũ lại tất bật ngày đêm bước vào vụ cao điểm sản xuất để kịp làm ra những sản phẩm đáp ứng cho thị trường.


 
Nổi lên là làng nghề đóng ghe xuồng hoạt động quanh năm, nhưng cao điểm nhất là từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 8 âm lịch. Nếu gặp năm lũ lớn, nhu cầu tăng cao thì mùa cao điểm kéo dài cho đến tận tháng 10. Ở đây xuồng ghe được đóng thành nhiều kiểu dáng khác nhau như xuồng cui, xuồng vỏ gáo, xuồng mũi bằng, xuồng ba lá...Trung bình, mỗi ngày một cơ sở tiêu thụ trên 100 chiếc xuồng lũ mỗi tuần. Và tùy theo thị hiếu sử dụng với giá xuồng dao động từ 700.000 – 1.500.000 đồng/chiếc.

Những người nông dân sống nhờ vào mùa lũ bắt đầu mùa vụ làm ăn
Những người nông dân sống nhờ vào mùa lũ bắt đầu mùa vụ làm ăn
Những người nông dân sống nhờ vào mùa lũ bắt đầu mùa vụ làm ăn

Cũng chịu sự chi phối lớn bởi mực nước lũ hằng năm, tương tự làng nghề làm lưỡi câu ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng đang rất nhộn nhịp vào mùa đón lũ. Cả làng hiện có gần 200 hộ theo nghề với khoảng 600 lao động. Nghề thủ công này giúp cho nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Nguyễn Điệp