1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngày 8/3: Hàng hoa nhập “chảnh chọe” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng?

(Dân trí) - Đơn hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, nên các cửa hàng hoa nhập khẩu đang quay như chong chóng để phục vụ khách. Một số cửa hàng được cho là “chảnh choẹ” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng.

Hàng hoa nhập “chảnh choẹ” không nhận đơn dưới 2 triệu?

Ngày 8/3 là một trong những dịp mà những người bán hoa tươi mong chờ nhất trong năm, vì doanh thu rất lớn. Tuy nhiên, với những cửa hàng đông khách thì vào đúng ngày 8/3 không phải đơn nào họ cũng nhận.

Ngày 8/3: Hàng hoa nhập “chảnh chọe” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng? - 1

Bó hoa này có giá vài triệu đồng

Ở Hà Nội hiện nay có rất nhiều cửa hàng hoa tươi nhập khẩu, khách hàng có thể tuỳ ý lựa chọn. Nhưng một số cửa hàng đặc biệt được yêu thích thì thậm chí còn phải từ chối khéo khách.

Lý do theo chị H. nhân viên một cửa hàng hoa tại Láng Hạ là vì vào đúng ngày 8/3 thì khách rất đông, nếu không đặt trước thì 90% là không thể nhận đơn của khách được. Nếu có nhận cũng phải sắp xếp đến chiều tối mới có thể giao hoa cho khách.

Ngày 8/3: Hàng hoa nhập “chảnh chọe” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng? - 2

Các vị khách mua hoa những ngày này đa phần là nam giới

“Nhưng đơn của khách VIP, khách quen thân thiết hoặc có giá trị cao thì cửa hàng sẽ ưu tiên. Hơn nữa, việc từ chối khách cũng là vì lợi nhuận kinh doanh”, chị H. cho biết thêm.

Chị H. nói như vậy là bởi, đơn hàng thì đã kín, nhân lực lại có hạn, nếu cứ nhận bừa đơn hàng thì sẽ không trả được cho khách. Không có hoa, không giao đúng giờ thì cửa hàng sẽ mất khách và mất uy tín.

Ngày 8/3: Hàng hoa nhập “chảnh chọe” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng? - 3

Giá hoa nhập khẩu tăng 20% so với ngày thường

“Không những thế, cắm 1 giỏ hoa 3 triệu và cắm 1 giỏ hoa 1 triệu cũng mất cùng 1 khoảng thời gian như nhau. Bài toán kinh doanh thì việc cắm 1 giỏ 3 triệu sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều cho nhân viên cắm 3 giỏ 1 triệu”, chị H. nói.

Ngoài lí do đó, lượng hoa các cửa hàng hoa tươi nhập khẩu mang về cũng chỉ có giới hạn. Ngày 8/3 là ngày cuối cùng của dịp lễ, nên hoa đã “cháy” hàng. Các loại hoa giá rẻ đã hết, chỉ còn toàn hoa đắt tiền. Nếu cắm hoa đắt tiền vào giỏ 1 triệu thì nhìn sẽ rất “lèo tèo”.

Ngày 8/3: Hàng hoa nhập “chảnh chọe” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng? - 4

Chị Trang - nhân viên trực trang web bán hoa online của một cửa hàng cho biết, chị đã phải từ chối rất nhiều đơn hàng trong ngày hôm nay vì không nhận nổi. Chị Trang cho biết: “Tất cả đơn hoa từ 800.000 - 1.000.000 đồng của hôm nay đều là đơn đã đặt trước vài ngày. Tôi không dám nhận những đơn trong khoảng giá này hôm nay.”

Hàng hoa nhập “chảnh choẹ” không nhận đơn dưới 2 triệu?

“Thậm chí, đơn hàng 2 triệu cũng đã phải từ chối, do lượng hoa còn lại ở cửa hàng toàn hoa đắt tiền. Một bó hoa chỉ 10 bông hồng thôi có khi đã 1,7 triệu đồng, chưa kể hoa phụ, giấy gói, thiệp, phí ship,…”, chị Trang cho biết thêm.

Ngày 8/3: Hàng hoa nhập “chảnh chọe” không nhận đơn dưới 2 triệu đồng? - 5

Ship hoa những dịp lễ cũng là công việc thời vụ cho thu nhập tốt

Do 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ nên giá hoa nhập tại một số quốc gia chuyên về hoa cũng tăng 20%. Lý do này cũng khiến hàng bị đẩy giá lên nhiều. Nếu vào ngày thường, giá hoa sẽ khá “mềm”, 400.000 - 500.000 đồng cũng có thể mua được.

Để tránh tình trạng bị “đuổi khéo” thì vào dịp lễ, khách hàng nên gọi điện đặt hàng trước. 

Thế Hưng