1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Làm việc 6 tháng, CEO Yahoo kiếm hơn 36 triệu USD

(Dân trí) - Trong số thu nhập này chỉ có 455.000 USD là tiền lương còn 35 triệu USD là lợi nhuận thu được từ cổ phiếu cùng khoản thưởng 1,12 triệu USD. Từ khi bà Mayer lên nắm quyền hồi tháng 7/2012, cổ phiếu Yahoo đã tăng giá gần 60%.

CEO tài năng sinh năm 1975 của Yahoo.
CEO tài năng sinh năm 1975 của Yahoo.

Thông tin từ tờ tài chính Anh Financial Times và hãng tin Bloomberg cho hay, chỉ trong vòng 6 tháng đầu tiên trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO) Yahoo, bà Marissa Mayer đã được nhận tổng số tiền lương lên tới 36,6 triệu USD.

Năm ngoái, công ty này đã trả cho bà Mayer tổng cộng 5,9 triệu USD, trong đó có bao gồm cả quyền chọn cổ phiếu.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, trong số 36,6 triệu USD ở trên có 454.862 USD là tiền lương, 35 triệu USD là lợi nhuận thu được từ cổ phiếu cùng khoản thưởng 1,12 triệu USD.

Ngoài ra, bà Mayer còn nhận được 40.050  USD phụ phí khác, bao gồm dịch vụ an ninh cá nhân, đóng góp từ thiện và bảo hiểm nhân thọ.

Bà Mayer được bổ nhiệm làm CEO của Yahoo thay thế cho quyền giám đốc Ross Levinsohn sau một loạt biến động về Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý đầy phức tạp của công ty này.

Tổng thu nhập của ông Levinsohn trong năm 2011 là 12 triệu USD và năm ngoái là 13 triệu USD, bao gồm lương cơ bản, cổ phiếu thưởng và quyền chọn cùng khoản trợ cấp thôi việc 1,5 triệu USD khi rời công ty này vào cuối tháng 7 năm ngoái.

Cổ phiếu Yahoo hiện đã tăng 24% so với thời điểm đầu năm còn nếu so với thời điểm bà Mayer lên nắm quyền vào ngày 17/7/2012, biên độ tăng đạt 59%. Phiên 30/4, cổ phiếu YHOO của Yahoo đã tăng 1,2% lên 24,73 USD/cp trên sàn chứng khoán New York.

Mai Chi