1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Kiến nghị áp thuế VAT trên giá bán vàng

(Dân trí) - Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) hôm nay lại tiếp tục đề xuất áp thuế VAT ở mức 10% đối với việc mua vàng miếng và vàng nữ trang nhằm chấm dứt tình trạng đầu cơ, tích trữ lũng đoạn thị trường vàng hiện nay.

Kiến nghị áp thuế VAT trên giá bán vàng - 1
Người dân mua bán vàng miếng, vàng nữ trang cần phải chịu thuế VAT (theo phương pháp khấu trừ) ở mức 10% trên giá bán.
 
Cơn sốt vàng đã diễn ra gần 2 tháng vẫn chưa có biểu hiện chấm dứt, giá vàng trong nước luôn ở tình trạng cao hơn giá vàng thế giới từ 800.000 đồng/lượng đến 2 triệu đồng/lượng mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhiều lần cấp giấy phép nhập khẩu vàng.

 

VAFI cho rằng, thị trường vàng trong nước đang vàng bị lũng đoạn và đầu cơ và cần thiết phải có các biện pháp thật sự khả thi để nhanh chóng chấm dứt tình trạng vàng hóa nền kinh tế này.

 

Trong thư gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hôm nay, VAFI cho rằng, để xảy ra tình trạng này là do chưa tính thuế VAT 10% trên giá bán vàng như các loại hàng hóa khác và Bộ Tài chính chưa thật sự vào cuộc trong tiến trình chống vàng hóa.

 

Trong khi đó, những biện pháp như vay vàng trong dân để tăng dự trữ ngoại tệ và bình ổn thị trường vàng mà NHNN đang dự định áp dụng là “không khả thi và vô cùng tốn kém” và không có quốc gia nào áp dụng chính sách này.

 

Theo VAFI, người dân mua bán vàng miếng, vàng nữ trang phải chịu thuế VAT (theo phương pháp khấu trừ) ở mức 10%  trên giá bán. Có như vậy sẽ “chẳng còn ai có can đảm sở hữu vàng miếng nữa” và “làm gì có chuyện lũng đoạn thị trường vàng? Lại càng không có chuyện người dân đầu tư vào vàng, tích trữ vàng”.

 

Tuy nhiên, VAFI vẫn cho rằng giải pháp đơn giản nhất, tiết kiệm nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất là “NHNN đưa ra qui định cấm mua bán vàng miếng, NHNN tổ chức thu mua vàng miếng trong dân theo giá quốc tế”. Biện pháp này sẽ triệt tiêu được tình trạng lũng đoạn và đầu cơ trên thị trường vàng.

 

Bởi, thực tế vừa qua khi NHNN công bố Dự thảo cũ, trong đó có đề cập đến cấm mua vàng miếng thì thị trường vàng đã gần như mất thanh khoản, giá vàng trong nước luôn thấp hơn giá vàng quốc tế.

 

“Trong thời gian 5 tháng tồn tại Bản Dự thảo cũ, thị trường ngoại hối rất ổn định và cũng góp phần để NHNN mua được 6 tỷ USD tăng dự trữ quốc gia”, VAFI cho hay.

 

Vì thế, nếu đồng thuận cấm mua bán vàng miếng thì Bộ Tài chính cần thay đổi phương pháp tính thuế với kinh doanh vàng nữ trang từ phương pháp trực tiếp (0,3% trên giá bán vàng trang sức) sang phương pháp khấu trừ (10% thuế VAT trên giá bán).

 

Nếu không thì cần phải xem việc kinh doanh vàng miếng, vàng nữ trang gần như hàng tiêu dùng thông thường và áp thuế VAT ở mức 10%/giá bán khi người dân thực hiện mua vàng miếng, vàng nữ trang.

 
Nhật Linh