1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hậu nội chiến, thêm một thành viên rút khỏi HĐQT Tập đoàn Hòa Bình

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Albert Antoine, người từng ký tên trong thông cáo phản đối việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình, đã nộp đơn từ nhiệm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông báo ông Albert Antoine đã gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 1/3. Ông Antoine ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả cuộc họp, lấy ý kiến của ban lãnh đạo Tập đoàn Hòa Bình. Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Antoine trong phiên họp thường niên sắp tới.

Ông Albert Antoine sinh năm 1959, quốc tịch Pháp, được bầu làm thành viên độc lập của HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình năm 2022. Chính ông Lê Viết Hải là người đề cử ông Antoine.

Theo bản giới thiệu hồ sơ ứng viên được Tập đoàn Hòa Bình công khai, ông Antoine trong vai trò Giám đốc điều hành Avaiga - đơn vị tư vấn, triển khai về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đã thực hiện dự án cho nhiều tập đoàn lớn như Viettel, FPT, Vingroup, Vietcombank, Amazon, DHL, Zara, Nike. Ngoài ra, ông từng làm cố vấn cho các cơ quan chính phủ Singapore liên quan chuyển đổi số, AI. 

Ông Antoine là một trong 4 thành viên HĐQT ký tên vào thông cáo công khai phản đối Nghị quyết 53 ban hành vào ngày 31/12/2022 hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình. 

Trong nhóm 4 thành viên từng phản đối việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình, ông Nguyễn Công Phú cũng đã từ nhiệm hôm 14/2. Hai thành viên HĐQT còn lại đứng về phía ông Phú trong cuộc tranh chấp với ông Hải gồm ông Dương Văn Hùng là Thành viên HĐQT độc lập, ông Lê Quốc Duy kiêm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc công ty.

Hậu nội chiến, thêm một thành viên rút khỏi HĐQT Tập đoàn Hòa Bình - 1

Ông Lê Viết Hải (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Bình hồi tháng 10/2022 (Ảnh: HBCG).

Cuối tháng 2 vừa qua, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thông báo hủy cả 3 Nghị quyết 50, 51, 53 được ban hành trong tháng 12/2022 là nguồn cơn tạo nên cuộc xung đột liên quan đến chức danh chủ tịch doanh nghiệp. 

Giữa tháng 12/2022, ông Phú được 8/8 thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1/2023 thay ông Lê Viết Hải - người muốn từ nhiệm với lý do tạo điều kiện pháp lý nhằm bổ nhiệm con trai Lê Viết Hiếu chính thức làm Tổng giám đốc công ty.

Tuy nhiên, đúng vào ngày cuối cùng của năm 2022, HĐQT Hòa Bình ban hành nghị quyết hoãn thi hành việc bầu ông Phú làm Chủ tịch HĐQT - đồng nghĩa với việc ông Hải tiếp tục là người lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp xây dựng này. 

Vụ việc sau đó nóng lên khi nhóm ông Phú công khai phản đối việc ông Hải tiếp tục tại nhiệm, đồng thời chia sẻ một số nội dung liên quan đến các cuộc họp, vấn đề nội bộ liên quan hoạt động điều hành, quản trị doanh nghiệp. Ngược lại, phía Tập đoàn Hòa Bình tuyên bố các hành vi của ông Phú và thành viên có liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi không chỉ cung cấp thông tin và phát tán tài liệu có tính nội bộ, bảo mật mà còn cố tình diễn giải sai với bản chất.

Hiện tại, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn 6 thành viên, ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Viết Hiếu làm Phó chủ tịch HĐQT.

Năm nay, HĐQT Hòa Bình dự kiến trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận 125 tỷ đồng. Năm ngoái, Tập đoàn Hòa Bình đạt doanh thu hơn 14.000 tỷ đồng, lỗ ròng 1.140 tỷ đồng.