1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Diễn biến mới "xóa cờ làm lại" liên quan tranh chấp tại Tập đoàn Hòa Bình

Việt Đức

(Dân trí) - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết nhận được quyết định yêu cầu dừng tạm dừng thi hành các Nghị quyết HĐQT 50, 51, 53 ban hành tháng 12/2022. Do đó, ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch công ty.

Ngày 19/1, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo đã nhận được Quyết định thi hành án số 1561/QĐ-CTHADS ngày 19/1 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM về việc dừng thi hành các Nghị quyết 50, 51 và 53 được ban hành vào tháng 12/2022.

Quyết định cụ thể yêu cầu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tạm dừng thi hành 3 nghị quyết trên cho đến khi vụ việc được quyết định hay phát quyết của Hội đồng Trọng tài. Tập đoàn Hòa Bình cho biết sẽ chấp hành quyết định của cơ quan thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Như vậy, đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình. 

Diễn biến mới xóa cờ làm lại liên quan tranh chấp tại Tập đoàn Hòa Bình - 1

Ông Lê Viết Hải tại một sự kiện của Tập đoàn Hòa Bình tổ chức ngày 14/1 (Ảnh: HBCG).

Nghị quyết 50 và 51 của HĐQT Tập đoàn Hòa Bình được ban hành ngày 14/12/2022 thông qua việc ông Lê Viết Hải từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1, từ nhiệm thành viên HĐQT, thành lập Hội đồng Sáng lập doanh nghiệp do ông Hải làm Chủ tịch, đề cử ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải) vào vị trí Tổng giám đốc, bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT.

Đến ngày 31/12/2022, Tập đoàn Hòa Bình ban hành Nghị quyết 53 hoãn thi hành các Nghị quyết 50, 51, đồng nghĩa với việc hoãn công nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Phú và ông Hải tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp. 

Sự kiện này cũng mở đầu loạt lùm xùm tại doanh nghiệp xây dựng có quy mô dẫn đầu thị trường trong hơn nửa tháng qua. Ông Phú cùng 3 thành viên HĐQT khác ký tên vào thông cáo bác bỏ Nghị quyết 53, khẳng định cuộc họp HĐQT ngày 31/12/2022 của Tập đoàn Hòa Bình là hành vi vi phạm điều lệ doanh nghiệp do chỉ có 4/8 thành viên tham gia. Trong khi đó, ông Lê Viết Hải khẳng định cuộc họp và Nghị quyết 53 được ban hành đúng quy định. 

Giữa loạt thông tin ồn ào qua lại giữa phía ông Hải và ông Phú, một cổ đông đã nộp đơn khởi kiện Tập đoàn Hòa Bình ra VIAC, yêu cầu hủy bỏ cả 3 nghị quyết 50, 51, 53. 

Như vậy, với việc tạm dừng thi hành 3 nghị quyết trên, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình coi như "xóa cờ", quay trở lại ban đầu khi ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT, con trai Lê Viết Hiếu là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Công Phú vẫn là Thành viên độc lập trong HĐQT.

Trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, thị giá cổ phiếu HBC giảm nhẹ còn 9.550 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp ở mức hơn 2.600 tỷ đồng.